"Vinh quang Việt Nam" - Tôn vinh tinh thần dân tộc

(Dân trí) - Tổ chức, cá nhân được vinh danh trong chương trình sẽ được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ ký lưu bút trao tặng biểu tượng Quốc huy và tượng Thánh Gióng.

Tại buổi họp báo vừa diễn ra tại Hà Nội, Ban tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam 2015 cho biết, chương trình với chủ đề “Vì hòa bình thịnh vượng” sẽ diễn ra vào ngày 16/8 tới tại Nhà hát lớn, Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám, Ngày Quốc khánh 2/9 và 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Vinh quang Việt Nam 2015 tiếp nối thành công sau 10 năm tổ chức; tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, xã hội, thể thao, có đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước.

Vinh quanh Việt Nam 2014
Vinh quanh Việt Nam 2014

“Vinh quang Việt Nam 2015 là sự kiện văn hóa – chính trị đặc biệt, có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của 108 tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được tôn vinh qua 10 kỳ Vinh quang Việt Nam" - Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo Công an nhân dân phát biểu tại buổi họp báo. 

Chương trình nhằm tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, tự hào bản sắc nhân văn sâu sắc với những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam. 

Thiếu tướng Phạm Văn Miên cũng cho biết, chương trình lần này có điểm nhấn đặc biệt là ban tổ chức sẽ thực hiện đúc 70 biểu tượng Quốc huy Việt Nam chất liệu đồng mạ vàng và 70 bức tượng Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ ký lưu bút để trao tặng các tổ chức, cá nhân trong chương trình. Đây được coi là những biểu tượng mang giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần dân tộc để làm kỷ vật đặc biệt.

Phạm Thanh