1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ nhà máy rác “đắp chiếu” bên núi rác:

Vĩnh Long lại hứa tuần tới sẽ ký hợp đồng đưa rác vào xử lý

(Dân trí) - Ngày 15/3, bà Liêu Cát Phương Thảo - Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng Phương Thảo - đã có buổi là việc với các sở ban ngành của UBND tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, 2 bên đã thống nhất được một số vấn đề.

Nhà máy rác đắp chiếu bên núi rác

Nhà máy rác "đắp chiếu" bên núi rác

 
Ông Nguyễn Hoàng Học - Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết, về đơn giá xử lý rác sinh hoạt UBND tỉnh sẽ điều chỉnh đơn giá từ 220.000đ lên 240.000đ/tấn. Sang tuần tới, 2 bên sẽ thương thảo và ký hợp đồng tạm thời là 6 tháng để xem xét quá trình vận hành thử nghiệm của nhà máy.

Về bãi rác cũ,Vĩnh Long cũng đã thống nhất giao công ty Phương Thảo xử lý theo phương thức cân thực tế, tính khối lượng rác để thanh toán; giao Công ty Phương Thảo xây dựng phương án bố dỡ, đảm bảo môi trường. Còn đề nghị tạm ứng tiền 30% trên tổng số xử lý rác trên năm, Vĩnh Long không chấp thuận mà chỉ đồng ý cho tạm ứng 5% trên giá trị hợp đồng.

Tại buổi làm việc, bà Liêu Cát Phương Thảo nói: “Vĩnh Long làm tôi mất hết niềm tin rồi, trước đây đã hứa hẹn rất nhiều lần nhưng đến nay nhà máy vẫn “trùm mền” bên cạnh núi rác khổng lồ. Vì thế, tôi đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long thanh toán tiền xử lý rác vào đầu tháng, còn khoản hỗ trợ 5% số tiền trên giá trị hợp đồng tôi không nhận”.

Như Dân trí đã thông tin, theo lời mời gọi đầu tư của tỉnh, tháng 5/2011, Công ty CP phát triển xây dựng Phương Thảo đã đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao ngay tại bãi rác Hòa Phú - Vĩnh Long. Nhà máy được đầu tư theo công nghệ của Đức với tổng kinh phí xây dựng, máy móc, thiết bị lên đến 238 tỉ đồng, công suất xử lý 300 tấn rác/ngày.

Đến tháng 10/2012, mọi cơ chế vận hành máy móc đã hoàn thành và có thể đi vào hoạt động, nhưng 2 bên không thống nhất được một số vần đề, Vĩnh Long hứa nhưng không thực hiện lời hứa, vì vậy đến nay nhà máy vẫn “đắp chiếu”.

Phạm Tâm