Ninh Bình:

Vietinbank tiêu hủy hơn 40 quả địa cầu in hình xuyên tạc

(Dân trí) - Liên quan đến việc Ngân hàng VietinBank chi nhánh Ninh Bình tri ân khách hàng bằng hình thức tặng quả địa cầu in hình xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, phía VietinBank chi nhánh Ninh Bình cho biết đã thu hồi và tiêu hủy hơn 40 quả địa cầu.

Như Dân trí đã thông tin, trên quả địa cầu mà Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Ninh Bình tri ân khách hàng vào dịp tết 2009 - 2010 có những thông tin không chính xác về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thông tin về những quả địa cầu in hình bản đồ sai sự thật này xuất hiện trên các trang mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận.
 
Sáng ngày 28/2, trao đổi với Dân trí, ông Đỗ Văn Vệ, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Ninh Bình, cho biết: “Vào năm 2009, ngân hàng VietinBank chi nhánh Ninh Bình có đặt mua một số quả địa cầu tại Quảng Ninh với mục đích để tri ân khách hàng, nhưng do sơ suất lại không xem kỹ, hơn nữa lại có tiếng Trung Quốc nên chúng tôi không biết. Ngay sau khi biết thông tin, chúng tôi đã thu hồi và tiêu hủy hơn 40 quả địa cầu bằng hình thức đập nát. Hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục thu hồi trong thời gian ngắn nhất có thể”.

Quả địa cầu in hình ảnh và thông tin sai sự thật về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt
Quả địa cầu in hình ảnh và thông tin sai sự thật về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Cũng theo ông Vệ, phạm vi tặng những quả địa cầu này là chỉ thuộc tỉnh Ninh Bình, hoàn toàn không có các tỉnh khác. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin trên, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình đã thành lập hội đồng tiêu hủy và chỉ đạo xuống các phòng ban có khách hàng được tri ân để xin lại những quả địa cầu, đồng thời xin lỗi khách hàng về sự cố đáng tiếc trên.

Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Ninh Bình hiện đã tiêu hủy hơn 40 quả địa cầu xuyên tạc.
Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Ninh Bình hiện đã tiêu hủy hơn 40 quả địa cầu xuyên tạc.

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Ninh Bình cũng đã báo cáo sự việc lên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, trong sáng nay 28/2, sự việc cũng đã được Ngân hàng này báo cáo lên Ban Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình.

Đức Văn - Duy Tuyên