Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ quy hoạch sai trái về biển

(Dân trí) - Việt Nam kiên quyết phản đối Trung Quốc thông qua “Quy hoạch khu chức năng chính về biển trên toàn quốc” trong đó bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, đồng thời yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay hành động sai trái này.

Ngày 23/9/2015, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua, Quốc vụ viện Trung Quốc thông qua “Quy hoạch khu chức năng chính về biển trên toàn quốc” trong đó bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình (Ảnh: Hữu Nghị)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình (Ảnh: Hữu Nghị)

 

“Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của các bên nước ngoài ở khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam là vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị", ông Lê Hải Bình nói.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh, "Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nói trên của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hủy bỏ ngay hành động sai trái đó, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông".

Hôm 14/9 vừa qua, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã xác nhận Trung Quốc đang xây dựng một đường băng phi pháp tại bãi đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa, với lập luận rằng: "Là một nước lớn có trách nhiệm tại Biển Đông, Trung Quốc có năng lực, có nhu cầu và nghĩa vụ xây dựng một số công trình cần thiết để phục vụ cho khu vực Biển Đông và cộng đồng quốc tế, cũng như cho nhu cầu phòng vệ quân sự của Trung Quốc".

Chuyên gia Greg Poling, Giám đốc Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington, trích dẫn các bức ảnh vệ tinh mới được chụp gần đây cho hay, đường băng này dài khoảng 3.000m, đủ rộng để chứa hầu hết các máy bay quân sự của Trung Quốc.

Đây là đường băng thứ 3 Trung Quốc xây trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam sau hai công trình trên bãi đá Chữ Thập và Xubi.

Nam Hằng