Việt Nam sang Pháp dự triển lãm về công nghệ, dịch vụ môi trường

(Dân trí) - Đoàn công tác với sự tham gia của đại diện nhiều bộ ngành, địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã có mặt tại thành phố Lyon, Pháp để tham dự Triển lãm quốc tế về thiết bị, công nghệ và dịch vụ môi trường lần thứ 27 (Pollutec 2016).

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Pollutec được tổ chức 2 năm một lần, đã trải qua 26 lần tổ chức thành công và được đánh giá là triển lãm quốc tế danh tiếng và quy mô hàng đầu trong lĩnh vực môi trường, phát triển bền vững.

Dự kiến triển lãm có 2.400 gian trưng bày trên một không gian diện tích 100.000 m2, với 10 nhóm ngành triển lãm theo 5 chủ đề chính tập trung, 200 công nghệ tiên tiến lần đầu được công bố, 400 cuộc hội thảo và thu hút khoảng 65.000 khách thăm quan (trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 20%).

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng đây là cơ hội lớn để Việt Nam giới thiệu ra thế giới các chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững, các vấn đề môi trường mà Việt Nam quan tâm hay các dự án tiềm năng về môi trường, năng lượng. Đồng thời khuyến khích hợp tác đầu tư, tăng cường mối quan hệ với các đối tác quốc tế trong hoạt động chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, phát triển bền vững.

Ban tổ chức triển lãm đã mời Việt Nam tham gia với vai trò quốc gia danh dự, có sự quan tâm phát triển đô thị bền vững, phát triển công nghiệp bền vững, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu; là quốc gia có tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á và có nhiều dự án tiềm năng về môi trường...

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn khẩu hiệu “Phát triển bền vững-Nền tảng để Việt Nam thịnh vượng!” và chủ đề tham dự triển lãm là “Phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và duyên hải bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trưng bày dưới hình thức các pano tại gian triển lãm quốc gia Việt Nam: Giới thiệu chính sách, pháp luật liên quan đến môi trường; các điều ước quốc tế liên quan đến môi trường mà Việt Nam cam kết tham gia; giới thiệu các khu đô thị sinh thái, khu công nghiệp sinh thái, không gian thành phố thông minh; trưng bày các sản phẩm về trang thiết bị, mô hình công nghệ môi trường, sản phẩm sinh thái,...

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà sẽ tham dự, cắt băng khai trương Khu triển lãm Pollutec lần thứ 27 và chủ trì Lễ khai trương Gian triển lãm Việt Nam-Quốc gia danh dự.

Ngoài ra, Bộ trưởng Hà sẽ có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Cơ quan quốc gia về môi trường và năng lượng của Pháp (ADEME); Chủ tịch Nhóm công tác về thành phố thông minh của Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp và 16 CEO của các tập đoàn, công ty về thành phố thông minh.

Thành phần tham gia triển lãm gồm Bộ Tài nguyên và Môi trường (chủ trì), Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các địa phương Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Bình Dương, cùng với 23 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Triển lãm Pollutec lần thứ 27 diễn ra từ ngày 29/11 đến hết ngày 2/12.

Thế Kha