Việt Nam “nhậm” chức Chủ tịch CPR tại ASEAN

(Dân trí) - Việt Nam đã tiếp nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban Đại diện Thường trực (CPR) tại ASEAN từ Thái Lan, tuyên bố của Ban thư ký ASEAN tại Jakarta (Indonesia) hôm qua cho biết.

Việt Nam “nhậm” chức Chủ tịch CPR tại ASEAN - 1

Biểu tượng chung của các nước ASEAN
 
Theo ban thư ký, nhiệm kỳ chủ tịch CPR, song song với cương vị chủ tịch ASEAN, sẽ kéo dài trong một năm.

“Tôi cam kết tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ để thực hiện công tác của CPR trong năm 2010”, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN Vũ Đăng Dũng nói tại lễ tiếp nhận.

CPR là thể chế mới được thành lập năm 2009 theo Hiến chương ASEAN (có hiệu lực từ ngày 15/12/2008). CPR có chức năng hỗ trợ công việc của Ủy ban Cộng đồng ASEAN và các tổ chức cấp bộ trưởng khu vực ASEAN; tạo điều kiện phát triển hợp tác giữa ASEAN với đối tác bên ngoài; tham gia điều phối chính sách và hoạt động của 3 Cộng đồng trụ cột gồm Chính trị - an ninh, Kinh tế và Văn hóa - xã hội; thông qua và giám sát việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác của ASEAN; thông qua ngân sách của ASEAN.

CPR còn có nhiệm vụ báo cáo với Tổng thư ký ASEAN về những vấn đề liên quan đến ASEAN.

Chứng kiến buổi lễ tiếp nhận vị trí chủ tịch CPR, Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan – người cam kết ủng hộ toàn diện công tác của CPR, nói: “Cùng với vai trò hợp tác và trung gian của CPR, chúng ta sẽ gặt hái được nhanh hơn kết quả từ những nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN”.

Tổng thư ký Surin mới đây đã đến thăm Hà Nội và có cuộc gặp với Thủ tướng cùng các Bộ trưởng Việt Nam để thảo luận về phương cách Ban thư ký ASEAN có thể hỗ trợ cho Việt Nam trong thời gian đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN năm 2010.

Tại buổi lễ, ông một lần nữa đánh giá cao công tác chuẩn bị tiếp nhận vị trí Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.

Chủ tịch CPR mãn nhiệm, Đại sứ Thái Lan Manasvi Srisodapol cũng khẳng định hoàn toàn ủng hộ chủ tịch mới của CPR. “Tôi tin rằng Việt Nam sẽ có thể xúc tiến hơn nữa công tác của chúng ta”, ông nói.

Nhật Mai
Theo Xinhua