Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ tăng cường cấm vận Cuba

(Dân trí) - “Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt các chính sách và đọa luật bao vây cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba” - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Thông tin trên được bà Lê Thị Thu Hằng đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/4, tại Hà Nội.

Đề cập tới việc Hoa Kỳ tăng cường các biện pháp bao vây, cấm vận chống Cuba, Người phát Ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ quan điểm.

“Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt các chính sách và đạo luật bao vây cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba, mà gần đây nhất là Nghị quyết A/Res/73/8 năm 2018 với 189 phiếu thuận.” - bà Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết: Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ và Cuba duy trì đối thoại, xây dựng và hợp tác, tìm giải pháp cho các khác biệt và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ tăng cường cấm vận Cuba - 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng (ảnh: Nhật Minh)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/4 đã công bố những biện pháp trừng phạt và chế tài mới với Cuba, Nicaragua và Venezuela. Các chế tài mới dường như gây ảnh hưởng nặng nề nhất tới Cuba.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã công bố các giới hạn mới về lượng tiền các gia đình ở Mỹ có thể chuyển cho người thân ở Cuba ở mức 1.000USD/người/quý.

Tuyên bố của ông John Bolton được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo công bố chính sách mới cho phép kiện các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động dựa trên các tài sản của công dân Mỹ đã bị công hữu hóa sau cách mạng năm 1959.

Giới chức Cuba đã lên tiếng sau thông báo của phía Mỹ. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khẳng định trên Twitter: “Người Cuba chúng tôi sẽ không đầu hàng”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez gọi động thái mới của Mỹ là cuộc tấn công vào luật pháp quốc tế, chủ quyền của Cuba và các quốc gia hợp tác với quốc đảo này.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng cho một cuộc đối thoại dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối, nhưng nếu chính phủ Mỹ đã chọn con đường đối đầu, chúng tôi sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích của cuộc cách mạng bằng bất cứ giá nào" - Ngoại trưởng Bruno Rodríguez phát biểu trên truyền hình nhà nước Cuba.

Trước đó, người tiền nhiệm của Tổng thống Donald Trump là ông Barack Obama khi đương chức đã bỏ giới hạn kiều hồi và lượng kiều hồi từ Mỹ về Cuba đạt mức 3 tỷ USD trong năm 2016, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngoài ra, Washington cũng giới hạn di chuyển từ Cuba tới Mỹ với các trường hợp không thuộc diện thăm thân.

Dưới thời ông Barack Obama, các chuyến thăm có mục đích đã được nới lỏng và số lượng các chuyến đi từ Cuba tới Mỹ theo diện trao đổi văn hóa, giáo dục đã tăng lên. Thông tin chi tiết về các chế tài cụ thể hiện vẫn chưa được nêu rõ nhưng du lịch được xem là nguồn mang lại ngoại tệ mạnh cho Cuba.

Châu Như Quỳnh