Việt Nam điều tra thủ phạm đâm chìm tàu cá ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Các cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực liên lạc với các ngư dân bị nạn cũng như các cơ quan quốc tế và các nước liên quan để điều tra thủ phạm vụ đâm chìm tàu cá Bình Định ở Hoàng Sa.

Ngày 13/1/2016, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam Lý Quốc Tuấn đã trả lời câu hỏi của báo giới về việc tàu cá của tỉnh Bình Định bị đâm chìm ngày 9/1 vừa qua.

“Vụ việc đang được các cơ quan Việt Nam xác minh, điều tra thủ phạm. Dù trong bất kỳ tình huống nào, việc tàu của bất cứ nước nào gây ra vụ việc trên mà bỏ đi, không tổ chức cứu nạn cho thường dân là đáng lên án, kể cả từ góc độ pháp lý lẫn nhân đạo", ông Tuấn nêu rõ.

Theo Cục trưởng Cục Lãnh sự, các cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực liên lạc với các ngư dân bị nạn cũng như các cơ quan quốc tế và các nước liên quan để điều tra thủ phạm. Hiện nay, toàn bộ ngư dân Việt Nam đã được cứu và đưa vào bờ.

Ông Tuấn cũng khuyến cáo rằng, khu vực xảy ra sự việc là đường hàng hải quốc tế, tàu thuyền đông đúc nên ngư dân Việt Nam khi làm ăn trên biển cần hết sức cảnh giác, đề phòng các trường hợp tương tự xảy ra.

Như Dân trí đã đưa, trước đó, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 14 giờ ngày 9/1/2016, tàu BĐ 95207TS của tỉnh Bình Định với 8 thuyền viên hành nghề câu cá ngừ đã bị 1 tàu vận tải nước ngoài (chưa rõ số hiệu) đâm chìm rồi bỏ chạy tại vùng biển có tọa độ 160 33’N – 1130 44’E, cách Đông Nam đảo Linh Côn thuộc Quần đảo Hoàng Sa khoảng 60 hải lý.

Sau đó, tàu bị nạn đã được tàu cá BĐ 96667 TS cũng của tỉnh Bình Định tiếp cận và cứu các ngư dân an toàn, còn tàu cá BĐ 95207 TS bị chìm xuống đại dương.

Nam Hằng