Kiên Giang:

Việc điều chuyển Trưởng Công an huyện Phú Quốc không liên quan đến sai phạm?

(Dân trí) - Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh - Trưởng Công an huyện Phú Quốc - vừa được Công an tỉnh Kiên Giang điều chuyển về làm Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định điều chuyển Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh - Trưởng Công an Phú Quốc - vừa được luân chuyển về làm Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thay cho Đại tá Lê Văn Mót.

Công an tỉnh Kiên Giang cũng có quyết định điều chuyển Đại tá Lê Văn Mót về làm Trưởng Công an huyện Phú Quốc thay Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh.

Đại tá Phạm Trung Thành cũng cho biết, việc điều chuyển Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh là việc điều động cán bộ bình thường, không liên quan gì đến việc Đại tá Nhanh bị người dân kiện ra tòa hoặc sai phạm gì.


Nhóm người xông vào nhà nghỉ của ông Phạm Văn Sỹ vào sáng 11/4. Sau đó, ông Sỹ bị Trưởng công an huyện Phú Quốc ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi xâm phạm cơ thể người khác.

Nhóm người xông vào nhà nghỉ của ông Phạm Văn Sỹ vào sáng 11/4. Sau đó, ông Sỹ bị Trưởng công an huyện Phú Quốc ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi xâm phạm cơ thể người khác.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 11/4, ông Phạm Văn Sỹ (SN 1977) - chủ nhà nghỉ Việt Thanh (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) đã làm đơn kêu cứu gửi đến cơ quan chức năng huyện Phú Quốc và Công an tỉnh Kiên Giang cùng nhiều cơ quan trung ương về việc: Vào trưa ngày 10/4/2017, một nhóm người lạ mặt xông vào nhà nghỉ của ông buộc ông ra ngoài, không được phép kinh doanh…

Khi ông Sỹ và nhóm người này cự cãi, một người mặc áo đỏ trong nhóm lạ mặt đã rút súng chĩa vào người ông Sỹ dọa bắn. Lúc này, vợ ông Sỹ đã gọi cho công an thị trấn Dương Đông đến ngăn cản sự việc và ông Sỹ yêu cầu công an thị trấn Dương Đông lập biên bản. Tuy nhiên, không biết vì lí do gì, công an thị trấn Dương Đông bỏ ra về, không lập biên bản. Ngay sau đó, ông Sỹ gửi đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang và công an huyện Phú Quốc.

Trong nhóm người lạ mặt xông vào nhà nghỉ Việt Thanh hôm 10/4, Trưởng công an huyện Phú Quốc đã xác định có 02 cán bộ công an: Phạm Xuân Huy và Trần Hữu Định – cả hai là cảnh sát điều tra công an huyện Phú Quốc.

Đến 5/2017, Trưởng Công an huyện Phú Quốc ra quyết định xử phạt hành chính ông Phạm Văn Sỹ về hành vi xâm phạm cơ thể người khác. Ông Sỹ không đồng ý với quyết định này nên kiện ra tòa hành chính huyện Phú Quốc.

Ngày 15/9, TAND huyện Phú Quốc mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính của Trưởng Công an huyện Phú Quốc, về việc xử phạt hành vi xâm phạm cơ thể người khác đối với ông Phạm Văn Sỹ.

Nguyễn Hành