Vì sao Công ty Ba Vàng Quảng Nam "tháo chạy" khỏi dự án sau khi động thổ?

(Dân trí) - Việc chủ đầu tư chùa Ba Vàng Quảng Nam "tháo chạy" sau khi động thổ dự án xây dựng khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam khiến dư luận không khỏi thắc mắc. Thậm chí dư luận còn đặt nghi vấn chủ đầu tư dự án này và trụ trì chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh có liên quan tới nhau.

Theo thông tin đăng kí doanh nghiệp, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam (mã số thuế: 4001070092) được cấp phép ngày 17/3/2016. Nơi đăng ký quản lý là Chi cục Thuế TP Tam Kỳ (Quảng Nam), trụ sở 93 Đinh Liệt (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Vì sao Công ty Ba Vàng Quảng Nam tháo chạy khỏi dự án sau khi động thổ? - 1

Dự án chùa Ba Vàng Quảng Nam được khởi công năm 2016

Nghề nghiệp đăng ký kinh doanh của công ty này là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (ngành chính); phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống xây dựng khác; vận tải hành khách đường bộ khác; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; hoạt động tư vấn quản lý; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; cho thuê xe có động cơ; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại lý du lịch; điều hành tour du lịch; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.

Chủ sở hữu là ông Vũ Minh Đức, thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án chùa Ba Vàng Quảng Nam

Phối cảnh dự án chùa Ba Vàng Quảng Nam

Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam được thành lập ngày 17/3/2016. Sáng ngày 26/5/2016, công ty này làm lễ động thổ, khởi công xây dựng khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam tại khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh, huyện Phú Ninh.

Dư luận đang đặt câu hỏi, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam có liên quan gì đến chùa Ba Vàng Quảng Ninh hay không? Tiền công đức mà Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhận tượng trưng bằng bảng tại lễ động thổ năm 2016 sau đó đã được chuyển thành tiền thật chưa? Nếu có thì hiện do ai quản lý, và số tiền đó được sử dụng như thế nào?

Dự án chùa Ba Vàng Quảng Nam

Nơi dự án được khởi công giờ bỏ hoang, cây cối mọc um tùm

Trao đổi với báo chí về dự án của Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam động thổ rồi bỏ hoang, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – cho biết, sau một năm động thổ (ngày 26/5/2016), chủ đầu tư đã quyết định chấm dứt công trình này khiến dự án chẳng khác nào còn nằm trên giấy.

Theo ông Thanh, con số 200 ha diện tích đất rừng phòng hộ Phú Ninh (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) được bàn giao cho Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam (chủ đầu tư dự án chùa Ba Vàng) không chính xác.

Vào thời điểm đó, chính quyền địa phương dự kiến chỉ bàn giao 20 ha cho nhà đầu tư, hoàn toàn không phải 200 ha như thông tin trước đây đăng tải trên mạng. Việc này cũng mới dừng lại ở chủ trương thu hồi đất, chưa bàn giao cho chủ đầu tư.

Báo cáo số 117/BC-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh ký nêu rõ, công trình dừng triển khai là do chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính.

Và dự án chùa Ba Vàng Quảng Nam với kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng tại rừng phòng hộ Phú Ninh giờ chỉ là những bụi cây dại mọc um tùm.

Sau khi chùa Ba Vàng Quảng Ninh lùm xùm vụ gọi "vong báo oán" khiến dư luận dậy sóng, dự án chùa Ba Vàng Quảng Nam cũng đang làm người dân địa phương này ồn ào.

Năm 2016, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng dự án chùa Ba Vàng Quảng Nam với tổng kinh phí dự kiến của công trình hơn 1.000 tỷ đồng. Giai đoạn đầu sẽ đầu tư kinh phí 500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công.

Như chủ đầu tư kỳ vọng thì công trình này một khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, xây dựng đạo đức con người và quan trọng nhất là đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, đời sống tâm linh của người dân cùng du khách khi đặt chân đến tham quan Quảng Nam…

C.Bính