TP.HCM:

Vi phạm luật giao thông, tài xế xe khách ôm vô-lăng “cố thủ”

(Dân trí) - Bị Cảnh sát giao thông thổi phạt vì lỗi lưu thông sai làn đường quy định, tài xế xe khách không chịu chấp hành mà ngồi yên trên xe, ôm vô-lăng “cố thủ”.

Tài xế xe khách “cố thủ” trên xe
Tài xế xe khách “cố thủ” trên xe

Vụ việc xảy ra vào chiều 13/6. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Đội Rạch Chiếc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A (quận Thủ Đức) phát hiện xe khách mang BKS 51B-009.49 do tài xế Đào Mạnh C. (40 tuổi, quê Thái Binh) điều khiển chạy sai làn đường quy định (đi vào làn xe 2 bánh) nên yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra hành chính.

Không chịu chấp hành, tài xế C. còn nhấn ga bỏ chạy. Hai chiến sĩ CSGT dùng mô-tô đặc chủng đuổi theo đến khu vực ngã ba 621 (khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bắt kịp, chặn đầu xe. Tuy nhiên, tài xế xe khách này vẫn không chịu xuống làm việc mà ôm vô-lăng “cố thủ”, đậu xe giữa đường.

Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế xe khách xuống làm việc
Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế xe khách xuống làm việc

Theo Đại úy Đức Hùng (Đội CSGT Rạch Chiếc), khi lực lượng làm nhiệm vụ đến yêu cầu lái xe khách vi phạm xuống làm việc thì người này “cãi cố”: “Em không vi phạm, nếu các anh phạt thì phải có bằng chứng hay clip chứng mình em vi phạm…”.

Nhiều người dân bức xúc trước hành vi “cù nhầy” của tài xế xe khách
Nhiều người dân bức xúc trước hành vi “cù nhầy” của tài xế xe khách

Sự việc diễn ra ngay khu vực đông người nên rất nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh chiếc xe khách và tỏ ra bức xúc trước sự “cù nhầy” của tài xế C. Trước tình trạng này, công an địa phương đã có mặt để xử lý, hơn 30 phút sau, tài xế C. mới chịu hợp tác với cơ quan chức năng, cho xe ô tô chạy vào lề đường và ký biên bản vi phạm.

Trung Kiên