Thái Bình:

Vi phạm giao thông, "xin" không được, người đàn ông châm lửa đốt xe máy

(Dân trí) - Do vi phạm luật giao thông nên một người đàn ông trung niên bị Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Sau khi xin tổ công tác không thành, người đàn ông này đã mở khóa xăng của xe máy và dùng bật lửa tự đốt xe ngay trước bốt giao thông.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 11/1, tại ngã tư nút giao thông đường Lý Thường Kiệt giao cắt đường Hai Bà Trưng, thuộc địa phận phường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

 

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Vào khoảng thời gian trên, một người đàn ông trung niên điều khiển chiếc xe máy mang BKS 29S2 – 3000 chạy theo hướng Cầu Bo đi thành phố Thái Bình. Khi đến ngã tư nút giao thông đường Lý Thường Kiệt giao cắt đường Hai Bà Trưng, người đàn ông này đã rẽ phải mà không có tín hiệu xin đường.

Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt ở vỉa hè (Ảnh cắt từ clip)
Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt ở vỉa hè (Ảnh cắt từ clip)

Phát hiện người đàn ông điều khiển chiếc xe máy trên vi phạm luật giao thông nên một tổ công tác Cảnh sát giao thông (CSGT) thành phố Thái Bình đã ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra giấy tờ của người đàn ông này.

Sau khi cảnh sát giao thông thông báo lỗi và đề nghị người đàn ông điều khiển xe máy cho kiểm tra giấy tờ liên quan, người này không xuất trình được đăng ký xe và giấy phép lái xe. Biết là vi phạm, người đàn ông này vẫn cố gắng "xin tha" nhưng tổ công tác đã từ chối và đưa chiếc xe vi phạm lên vỉa hè.

CSGT dùng bình cứu hỏa dập lửa (ảnh cắt từ clip)
CSGT dùng bình cứu hỏa dập lửa (ảnh cắt từ clip)

Do xin mãi không được nên người đàn ông này đã mở khóa xăng của xe máy và dùng bật lửa tự đốt chiếc xe máy của mình. Hành động của người điều khiển phương tiện quá bất ngờ nên không ai kịp can ngăn. Các CSGT dù đã chạy đi mượn bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy nhưng sau khi phun hết 3 bình bọt để dập được ngọn lửa thì chiếc xe cũng đã biến dạng, hư hỏng nặng.

Sau khi dập tắt đám cháy, phía lực lượng CSGT đã mời người đàn ông này về trụ sở công an thành phố Thái Bình làm việc và tiến hành lập biên bản sự việc.

Theo nhiều người dân cho biết, lúc xảy ra sự việc người đàn ông này có hơi rượu. Được biết, người đàn ông châm lửa đốt xe máy này trú tại xóm 2, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình.

Đức Văn