TPHCM:

Vi phạm giao thông, tài xế Đài Loan cố thủ trên xe suốt từ chiều đến tối!

(Dân trí) - Dù được CSGT yêu cầu xuống xe để kiểm tra do vi phạm dừng đỗ container giữa cầu, nhưng tài xế quốc tịch Đài Loan vẫn không chấp hành, mà còn cố thủ trong cabin suốt từ chiều đến tối.

Đến 20h ngày 8/7, lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt, PC67, Công an TPHCM) vẫn đang phối hợp với công an phường Tân Phú, quận 9, TPHCM tiến hành niêm phong 2 thùng container đầy hàng (mỗi thùng 20feet) và điều xe cẩu đến hiện trường, đưa chiếc xe đầu kéo container về bãi giữ xe vi phạm để tiếp tục xử lý vụ việc.

Tài xế mang quốc tịch Đài Loan cố thủ trên xe đầu kéo container, không hợp tác với CSGT...
Tài xế mang quốc tịch Đài Loan cố thủ trên xe đầu kéo container, không hợp tác với CSGT...

Trước đó chiều cùng ngày, Thượng úy Đinh Quốc Đạt, chiến sĩ Đội CSGT Rạch Chiếc trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên quốc lộ 1 A (hướng từ An Sương về Đồng Nai) thì phát hiện xe đầu kéo chở container nói trên đậu giữa cầu vượt Thủ Đức (phường Tân Phú, quận 9), ngay tại khu vực có biển báo cấm dừng, đỗ. Cho rằng chiếc xe có thể gặp sự cố, Thượng úy Đạt đã tiếp cận nhằm có hướng hỗ trợ tài xế đưa xe khỏi khu vực cầu nhằm tránh gây ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên khi CSGT yêu cầu nam tài xế xuống xe làm việc thì người này không hợp tác mà đóng cửa, cố thủ trên xe.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, nam tài xế vẫn không chịu xuống xe, anh Đạt đã gọi về trình báo cho cấp trên.

Chiếc xe đầu kéo container nằm giữa cầu vượt Thủ Đức, tài xế cố thủ bên trong cabin.
Chiếc xe đầu kéo container nằm giữa cầu vượt Thủ Đức, tài xế cố thủ bên trong cabin.

Nhận tin báo, chỉ huy đội CSGT Rạch Chiếc cùng công an phường Tân Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau hàng giờ liền thuyết phục, nam tài xế mới xuống xe xuất trình CMND mang tên L.T.T (35 tuổi, quốc tịch Đài Loan);

Ngoài ra, tài xế T. còn xuất trình ra quyết định xử phạt tước GPLX 2 tháng vì lỗi không chấp hành đèn tín hiệu do Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương lập.

CSGT đã điều xe cẩu tới hiện trường, đưa xe về trụ sở để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
CSGT đã điều xe cẩu tới hiện trường, đưa xe về trụ sở để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành lập biên bản xử phạt tài xế T. lỗi dừng đỗ tại khu vực có biển cấm dừng, cấm đỗ. Tuy nhiên tài xế vẫn không ký biên bản, tự ý bỏ đi nên lực lượng chức năng đã điều xe cẩu tới hiện trường, đưa xe về trụ sở để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đăng Lê