Vết dầu lạ tràn vào bờ biển Quảng Bình

Tiến Thành

(Dân trí) - Dọc theo bãi tắm của xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) mới đây bất ngờ xuất hiện vết dầu loang kéo dài khoảng 2 km, gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước.

Ngày 1/9, ông Phạm Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra hiện tượng dầu tràn vào khu vực bãi biển.

Vết dầu lạ tràn vào bờ biển Quảng Bình - 1

Vết dầu tràn lên bãi biển xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (Ảnh: V.L).

Sự việc được phát hiện từ chiều 31/8, vết dầu loang kéo dài khoảng 2 km dọc bờ biển từ thôn Tân Định đến thôn Hiển Trung, thuộc bãi tắm của xã Hải Ninh. Tại nhiều điểm trên bờ, vết dầu trôi dạt, xuất hiện với mật độ khá dày và có nguy cơ loang rộng, gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước khá nghiêm trọng.

Sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Hải Ninh đã báo cáo hiện tượng này lên UBND huyện Quảng Ninh để có phương án khắc phục, xử lý, nhất là trong lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xã Hải Ninh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nắm được sự việc nêu trên, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành thu gom, xử lý sự cố tràn dầu theo đúng quy định.

Nói về nguyên nhân dầu tràn vào bãi biển, ông Phạm Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh cho hay, hiện chưa xác định được sự cố dầu loang xuất phát từ đâu, vì ngoài khơi biển Hải Ninh khoảng 5 km và các vùng biển lân cận không có sự cố tàu chìm.