Vé tàu Tết tại TPHCM: 25.000 chỗ đã đặt, 1.000 vé đã bán

(Dân trí) - Kết thúc ngày bán vé đầu tiên, công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn cho biết đã bán vé xong cho 400 hành khách có số thứ tự mua vé trong ngày 10/10 với số vé bán ra là hơn 1.000 vé.

Ngày đầu tiên bán vé tàu Tết tại ga Sài Gòn diễn ra trật tự
Ngày đầu tiên bán vé tàu Tết tại ga Sài Gòn diễn ra trật tự

Ngoài ra, lượng khách đặt vé qua mạng bán vé vetau.com.vn vẫn hoạt động bình thường. Tính đến 15h ngày 10/10 đã có gần 10.000 phiếu đặt chỗ thành công với tổng số chỗ đã đặt là hơn 25.000 chỗ.

Theo ông Đinh Văn Sang, Phó tổng giám đốc công ty VTHK đường sắt Sài Gòn, trong thời gian qua, mạng bán vé tàu đã tiếp nhận hơn 120.000 tài khoản đăng ký trước. Trong số đó có hơn 20.000 tài khoản có dấu hiệu đầu cơ, công ty đã đưa số tài khoản này vào diện kiểm soát để ngăn chặn tình trạng cò vé.

Ông Sang cũng cho biết tổng số ghế phục vụ trong dịp Tết năm nay là hơn 140 ngàn chỗ từ Sài Gòn đi Hà Nội. Trong số đó, 20% (28 ngàn chỗ) dành để bán vé trực tiếp tại ga bằng cách lấy số thứ tự qua tin nhắn SMS, 40% (56 ngàn chỗ) bán cho hành khách đặt chỗ qua mạng bán vé tàu.

Về hiện tượng nhiều hành khách có số thứ tự mua vé nhưng khi đến lượt mua lại không mua được vé, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn giải thích: “Số thứ tự là phương thức để giao dịch với ga chứ không phải có số thứ tự là có vé như mong muốn của hành khách. Nhiều lúc hành khách yêu cầu vé những ngày cận Tết nhưng những ngày đó đã hết vé thì cũng đành chấp nhận”.

Ngày 11/10, ga Sài Gòn tiếp tục bán vé trực tiếp tại ga cho 400 hành khách đã đăng ký mua vé qua tin nhắn SMS và nhận được số thứ tự mua vé trong ngày 11/10.

Tùng Nguyên