TPHCM:

Vào quán cà phê… "trốn" triều cường

(Dân trí) - Để tránh triều cường đang dâng cao, nhiều người dân đã tấp xe vào các quán cà phê, vỉa hè dọc 2 bên đường chờ nước rút mới về nhà.

Chiều 15/12, triều cường tại TPHCM vượt mức báo động 3, đạt 1,53m khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập chìm trong nước.

Ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 17h chiều, nước từ các kênh rạch, cống tràn lên gây ngập nhiều tuyến đường ở ngoại ô TPHCM như Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Lương Định Của (quận 2), Nguyễn Bình, Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè).

Trong đó, đường Lê Văn Lương (đoạn qua ấp 3, xã Nhơn Đức) bị ngập khá sâu. Đường ngập khiến việc lưu thông của người dân qua đây gặp rất nhiều khó khăn, hàng trăm người dân quay cuồng lội nước đẩy xe chết máy.

Nhiều hộ dân sống 2 bên đường phải dùng ván, bạt, bao cát để ngăn không cho nước tràn vào nhà.

Do đường ngập sâu nên nhiều người đưa xe lên vỉa hè, tấp vào các quán cà phê 2 bên đường ngồi chờ nước rút mới về nhà.

Đến 19h cùng ngày, mực nước trên đường Lê Văn Lương vẫn rất cao, người dân dừng xe dọc hai bên đường khá nhiều để chờ triều cường rút mới về nhà.

Đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) ngập hơn nửa xe máy
Đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) ngập hơn nửa xe máy
Buôn bán ế ẩm do triều cường dâng cao
Buôn bán ế ẩm do triều cường dâng cao
Một phụ nữ bế con vượt qua điểm ngập
Một phụ nữ bế con vượt qua điểm ngập
Do nhiều người vấp hố sâu té xe nên người dân mang dù ra để cảnh báo
Do nhiều người vấp hố sâu té xe nên người dân mang dù ra để cảnh báo
dsc2685-1481805933243
dsc2679-1481805932177
Rất đông người dân dừng xe 2 bên đường chờ nước rút mới về nhà
Rất đông người dân dừng xe 2 bên đường chờ nước rút mới về nhà
Quán cà phê trở thành nơi dừng chân bất đắc dĩ của người dân khi bị kẹt giữa biển nước triều cường
Quán cà phê trở thành nơi dừng chân bất đắc dĩ của người dân khi bị kẹt giữa biển nước triều cường

Dịch vụ chở xe qua điểm ngập với giá 50 ngàn đồng/chiếc.

Dịch vụ chở xe qua điểm ngập với giá 50 ngàn đồng/chiếc.

Đình Thảo

Vào quán cà phê… "trốn" triều cường - 10