Vào hang trú mưa, hai bố con bị đá đè tử vong

(Dân trí) - Trưa 3/3, trong lúc trú mưa trong hang đá, vợ chồng anh Thào Seo C. và con gái bị đá lở đè vào. Sự việc khiến anh C. và con gái tử vong thương tâm.

Theo cơ quan chức năng huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), trưa ngày 3/3, anh Thào Seo C. (sinh năm 1982) cùng vợ là chị Giàng Thị S. (sinh năm 1981) và 2 con là Thào Thị T. (sinh năm 2005), Thào Seo T. (sinh năm 2007), nhà ở thôn Trung La, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đi làm nương tại một khu đồi ở thôn Bản Phố 1.

Khi trời mưa to, gió lớn, cả nhà anh Thào Seo C. chạy vào khe đá gần nơi làm nương để trú mưa.

Vào hang trú mưa, hai bố con bị đá đè tử vong - 1

Hiện trường vụ đá lở làm 2 bố con anh Thào Seo C tử vong

Trong lúc trú mưa, gia đình anh C. có đốt lửa để sưởi ấm. Một lúc sau, mỏm đá phía trên bất ngờ đứt vỡ và đè xuống người anh Thào Seo C. và vợ là chị Giàng Thị S. cùng con gái Thào Thị T.

Sự việc làm anh Thào Seo C. và cháu Thào Thị T. tử vong tại chỗ. Chị Giàng Thị S. bị thương nặng phải vào Bệnh viên đa khoa huyện Bắc Hà cấp cứu.

Riêng cháu Thào Seo T., con trai út của vợ chồng anh C. và chị S. trước đó đi ra ngoài rửa tay nên may mắn không bị tai nạn.

Nhận được tin cấp báo về vụ tai nạn, lãnh đạo huyện Bắc Hà đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ, cứu nạn của công an huyện phối hợp với chính quyền xã cùng bà con dân bản vào hiện trường đưa người bị thương đi bệnh viện cấp cứu và đưa nạn nhân tử vong về gia đình.

Vào hang trú mưa, hai bố con bị đá đè tử vong - 2

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân vụ tai nạn ra khỏi hiện trường. 

Lãnh đạo huyện cũng thăm hỏi gia đình, hỗ trợ kinh phí mai táng hai bố con anh Thào Seo T. theo phong tục địa phương.

                                               Phạm Ngọc Triển