Quảng Ninh:

Vắng vẻ khác thường trong ngày khai hội xuân Yên Tử

(Dân trí) - Hôm nay (6/2), nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng, UBND TP Uông Bí chính thức khai hội xuân Yên Tử tại khu vực Chùa Trình. Điều đáng ngạc nhiên là năm nay lượng du khách đến với lễ hội này giảm nhiều.

Vắng vẻ khác thường trong ngày khai hội xuân Yên Tử - 1


Lễ hội diễn ra với đầy đủ các nghi lễ, nhiều hoạt động phong phú nhưng do lễ khai hội diễn ra vào ngày đi làm đầu tuần nên khá vắng du khách.

Lễ hội diễn ra với đầy đủ các nghi lễ, nhiều hoạt động phong phú nhưng do lễ khai hội diễn ra vào ngày đi làm đầu tuần nên khá vắng du khách.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các bãi xe phía ngoài được ban tổ chức bố trí đều vắng xe gửi. Tại cổng Chùa Trình, nơi diễn ra lễ hội, khá vắng vẻ, người qua lại thưa thớt.

Phía trong khu vực diễn ra lễ khai hội, rất nhiều ghế ban tổ chức chuẩn bị sẵn phục vụ du khách không có người ngồi. Tại khu vực lối rẽ vào Yên Tử cũng đường thông hè thoáng. Dù vậy lực lượng CSGT vẫn bố trí lực lượng túc trực điều tiết giao thông tại đây.

Một số người chuyên ghi sớ tại Chùa Trình nhiều năm cho biết, tuy là ngày khai hội nhưng suốt từ sáng cho đến gần trưa hầu như không có ai ghi sớ, trong khi mọi năm ghi không kịp.


Một dãy các hàng ghi sớ không có ai ghé thăm.

Một dãy các hàng ghi sớ không có ai ghé thăm.


Vắng vẻ khác thường vào ngày khai mạc hội xuân Yên Tử.

Vắng vẻ khác thường vào ngày khai mạc hội xuân Yên Tử.

Còn theo chị Nguyễn Thị Lan (40 tuổi) bán hàng phía ngoài đường gần cổng chùa, ngày khai hội năm nay chị bán hàng ế ẩm, khách giảm sút nhiều. Cũng theo chị Lan, hôm qua, ngày mùng 9 Tết, dù chưa khai hội nhưng du khách đổ về Yên Tử rất đông, gây ách tắc. Hôm nay có lẽ vì là ngày làm việc đầu tuần nên ít người đi.

Anh Phạm Hùng (30 tuổi) làm xe ôm chuyên chở khách từ Chùa Trình vào Yên Tử cho biết, từ sáng đến trưa anh mới chở được 3 vị khách.

Lý giải về vấn đề vắng du khách trong ngày khai hội, một cán bộ thuộc lực lượng CSGT phán đoán, do khai hội diễn ra vào ngày đi làm nên giới công chức, công nhân đã tranh thủ đến với Yên Tử vào các ngày cuối tuần trước đó (mùng 8, 9 tháng Giêng).

Hải Sâm