Quảng Trị:

Vận hành tàu tuần tra, cứu nạn hiện đại

(Dân trí) - Chiều 27/8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức vận hành tàu tuần tra kết hợp cứu hộ cứu nạn hiện đại, có sức chịu sóng cấp 7, gió cấp 8, tốc độ 20 hải lý/giờ.

Con tàu trên mang số hiệu CN09-BPQT được khởi đóng vào năm 2012 tại Hải Phòng, thiết bị máy tàu do Mỹ sản xuất. Tàu CN09 có chiều dài 30m, rộng 6,7m, lượng giãn nước tối đa 160 tấn, thân vỏ làm bằng vật liệu thép cường độ cao AH32. Tàu có sức chịu sóng cấp 7, gió cấp 8 với tốc độ lớn nhất 20 hải lý/giờ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham quan tàu
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham quan tàu

Tàu được đưa vào vận hành sẽ góp phần đáp ứng tốt công tác tuần tra, cứu hộ, cứu nạn trên biển; đồng thời nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, lãnh thổ của quốc gia.

Con tàu hiện đại giúp nâng cao công tác bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển
Con tàu hiện đại giúp nâng cao công tác bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển
Máy tàu do Mỹ sản xuất
Máy tàu do Mỹ sản xuất

Theo thiết kế, tàu CN09 sẽ có 8 thủy thủ hoạt động nghiệp vụ, số người được cứu tối đa 25 người và có thể lai dắt tàu cá trọng lượng chiếm nước dưới 3.000 tấn.

Đăng Đức