Quảng Trị:

Vận chuyển không phép gần 200 chai rượu ngoại "về xuôi" tiêu thụ dịp Tết

(Dân trí) - Ngày 29/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lao Bảo vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển rượu ngoại với số lượng lớn, tại khu vực biên giới.

Trước đó, tối 28/12, tại Quốc lộ 9, thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp Đội đặc nhiệm PCMT&TP và Đội trinh sát đặc nhiệm Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, phát hiện và bắt giữ xe ôtô tải BKS 74D-000.99 đang lưu thông về hướng Đông Hà có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng hóa trái phép.

Vận chuyển không phép gần 200 chai rượu ngoại về xuôi tiêu thụ dịp Tết - 1

Tang vật vụ vận chuyển rượu trái phép.

Ngay lập tức, tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện do Phạm Văn Thắng (SN 1993, trú tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) điều khiển vận chuyển 15 hộp giấy, trong đó chứa 180 chai rượu Ballantine’s, do nước ngoài sản xuất, loại 750 ml/chai, không có giấy tờ, hồ sơ hợp pháp.

Vận chuyển không phép gần 200 chai rượu ngoại về xuôi tiêu thụ dịp Tết - 2

180 chai rượu nhập ngoại, không có giấy tờ hợp lệ bị tạm giữ. Ảnh: Đình Tiến

Qua khai thác nhanh, lái xe khai nhận mua số rượu trên tại thị trấn Lao Bảo vận chuyển về Đông Hà bán kiếm lời.

Hiện lực lượng BD9BP Quảng Trị đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ số tang vật trên; đồng thời, tiến hành các thủ tục pháp lý, xử phạt theo quy định.

Thanh Phong