Hòa Bình:

Va chạm xe chở gỗ, người đi xe máy đứt lìa cổ

(Dân trí) - Công an huyện Tân Lạc, Hòa Bình đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe máy BKS 28S - 4492 và xe tải chở gỗ mang BKS 28 H - 00.760 trên địa bàn xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc khiến 2 người tử vong tại chỗ

Khoảng 14 giờ ngày 26/4, hai người điều khiển xe máy BKS 28S - 4492 đang lưu thông trên đường đã bất ngờ tông ngang vào phần đuôi chiếc xe tải chở gỗ keo. Vụ va chạm xảy ra đã khiến cho cả hai người trên xe máy bị tử vong tại chỗ, một người đầu lìa khỏi cổ.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe tải trên đã hạ bủng (nắp thùng phía sau bằng sắt) xuống ngang đường để chở gỗ. Hai nạn nhân điều khiển xe máy được xác định đã uống rượu say và chạy với tốc độ rất cao.

Vụ tai nạn khiến một nạn nhân bị đứt lìa cổ
Vụ tai nạn khiến một nạn nhân bị đứt lìa cổ

Khi va chạm xảy ra, tấm chắn thùng hàng phía sau vô tình trở thành một lưỡi dao sắc, gây ra thảm nạn với người ngồi trên xe máy. Do tai nạn vào lúc giữa trưa, nắng nóng nên không có người chứng kiến vụ việc trong khi hai nạn nhân đều đã tử vong gây khó khăn cho công tác điều tra, xác định nguyên nhân.

Lái xe tải cho rằng, lúc đó xe dừng đỗ phía sân của người anh trai, đuôi xe hướng ra ngoài đường, chiếc xe máy đi qua tự đâm vào gây ra tai nạn.

Vụ tai nạn khiến một nạn nhân bị đứt lìa cổ
Cơ quan điều tra đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn chết người xẩy ra tại Tân Lạc - Hoà Bình

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Vũ Công Vương - Trưởng Công an huyện Tân Lạc, Hòa Bình cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Tân Lạc đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm và thu giữ tang vật để điều tra. Chiếc xe tải đã bị tạm giữ, lái xe cũng đã được triệu tập về trụ sở để lấy lời khai. Hiện lực lượng chức năng đang đấu tranh với tài xế xe tải để tìm ra nguyên nhân vụ việc”.

Hai nạn nhân bị tử vong được xác định đều trú tại xã Hồng Mỹ, Tân Lạc (trong đó, một nạn nhân sinh năm 1968 và một người khác sinh năm 1970). Trong ngày, thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để đưa về địa phương mai táng.

Q.Cường - X.Thái