Hà Nam:

Va chạm với xe đầu kéo, 2 chị em thương vong

(Dân trí) - Đang lưu thông trên QL1A, chiếc xe máy chở 2 chị em bất ngờ đâm vào đuôi chiếc xe đầu kéo đổ ra đường, đúng lúc này một chiếc xe tải chạy phía sau không kịp phản ứng đã cán thẳng vào người chị khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, người em trai bị thương nặng.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 20h15 tối ngày 8/7, trên quốc lộ 1A thuộc phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (đoạn trước Bưu điện tỉnh Hà Nam).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe máy mang BKS 35H1-194.20 chở 2 chị em lưu thông theo hướng thành phố Phủ Lý – Ninh Bình. Khi đến trước bưu điện tỉnh, chiếc xe máy không may lao thẳng vào đuôi chiếc xe đầu kéo mang BKS 89C-068.48, kéo theo rơ moóc mang BKS 89K-002.32.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 chị em thương vong
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 chị em thương vong

Cú va chạm mạnh khiến 2 người văng ra khỏi xe máy, đúng lúc này một chiếc xe tải phía sau chạy đến, do không phanh kịp đã cán thẳng lên người chị khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT thành phố Phủ Lý đã có mặt tại hiện trường tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính nạn nhân cũng được làm rõ, nạn nhân tử vong là chị Phạm Thị Minh (SN 1991), ở Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nạn nhân bị thương là anh Phạm Văn Bình (SN 1994) đã được người dân và cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Chiếc xe máy 2 nạn nhân bị văng ra ngoài sau khi húc vào đuôi xe đầu kéo
Chiếc xe máy 2 nạn nhân bị văng ra ngoài sau khi húc vào đuôi xe đầu kéo

Ông Nguyễn Văn Chương, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũng xác nhận sự việc trên và cho biết, có hai chị em đi xe máy lưu thông theo hướng từ Hà Nội về Ninh Bình, khi di đến quốc lộ 1 A, phường Quang Trung thì không may bị ngã và văng ra đường, chiếc xe ô tô tải đi phía sau không phanh kịp đã cán lên khiến người chị tử vong, còn người em bị thương nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Đức Văn