1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Va chạm với xe biển xanh, 3 nữ sinh bị thương nặng

(Dân trí) - Chiếc xe máy chở 3 nữ sinh va chạm với chiếc xe của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Anh Sơn khiến cả 3 em bị thương nặng.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 12h trưa 8/3 trên đường liên huyện đoạn đi qua địa bàn xóm 3, xã Đức Sơn (Anh Sơn, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, 3 nữ sinh (chưa rõ danh tính cùng trú tại xã Đức Sơn) học lớp 11 tại Trường THPT Anh Sơn 1 và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Anh Sơn đi trên chiếc xe máy mang BKS 37Z2 - 4527 về nhà ở xã Đức Sơn.


Một bó hoa tung tóe sau vụ tai nạn

Một bó hoa tung tóe sau vụ tai nạn

Khi đi đến đoạn đường cua giáp ranh xóm 3 và xóm 4, chiếc xe máy của 3 nữ sinh đã bất ngờ va chạm với chiếc xe bán tải mang BKS 37M - 001.05.

Vụ tai nạn đã khiến 3 nữ sinh bị thương nặng và được người dân đưa đi bệnh viện huyện Anh Sơn cấp cứu ngay sau đó. Trong đó, 1 nữ sinh bị nặng được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bán tải mất lái đã lao xuống ruộng lúa bên đường. 4 người trên xe ô tô không bị thương. Riêng chiếc xe máy bị nát bét, hư hỏng nặng phần đầu. Nhiều sách vở, hoa của các nữ sinh vung vãi trên đường sau tai nạn.

Theo thông tin mà PV có được, chiếc xe ô tô bán tải trên là của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Anh Sơn, trên đường đi làm nhiệm vụ tại xã Bình Sơn về thì xảy ra sự việc.

Va chạm với xe biển xanh, 3 nữ sinh bị thương nặng - 2


Chiếc xe bán tải lao xuống ruộng.

Chiếc xe bán tải lao xuống ruộng.


Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Trao đổi với báo chí, ông Trần Khắc Thi - Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Anh Sơn xác nhận về việc xe của ngân hàng này đã xảy ra va chạm với xe của 3 nữ sinh ở xã Đức Sơn. Theo ông Thi, hiện ông và các cán bộ đang túc trực tại bệnh viện để cùng gia đình chăm sóc các em.

“4 cán bộ tổ giao dịch của ngân hàng đi làm nhiệm vụ về thì xảy ra tai nạn. Hiện tôi và các cán bộ đang túc trực tại bệnh viện để cùng với gia đình chữa trị cho các em. Mong các em sớm khỏe lại, bình phục còn việc ai đúng sai sẽ có cơ quan chức năng làm rõ và đúng sai thì ngân hàng cũng sẽ có trách nhiệm với gia đình các em”, ông Trần Khắc Thi cho biết.

Được biết, tài xế của chiếc xe bán tải lúc xảy ra vụ tai nạn nói trên là anh N.C.Đ. (SN 1990, cán bộ tổ giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Anh Sơn).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy