Đắk Lắk:

Ủy ban ATGTQG thăm đại gia đình có 7 người bị xe tông chết

(Dân trí) - Chiều 25/7, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) thăm hỏi, động viên đại gia đình có 7 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn thương tâm ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) hôm 21/7.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp (bìa phải) thắp 

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp (bìa phải) thắp hương cho vợ và 2 con gái của anh Trần Văn Hưng 

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG - cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ tai nạn tại huyện Núi Thành (Quảng Nam), Ủy ban ATGTQG đã chỉ đạo Công an giao thông tỉnh Quang Nam phối hợp với chính quyền địa phương huyện Núi Thành cùng tỉnh Đắk Lắk xử lý vụ tai nạn. Trước mắt, Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Dù bất kể nguyên nhân nào thì đây là nỗi mất mát, đau thương to lớn của nhiều gia đình, một dòng họ”.

Ông Hiệp chia sẻ: “Khi chúng tôi đến đây thắp một nén nhang cho 7 nạn nhân xấu số, cảm thấy rằng để mỗi gia đình vượt nỗi đau thật không đơn giản. Qua đây, Ủy ban ATGTQG tha thiết kêu gọi những người tài xế, lái xe và người tham gia giao thông cần chấp hành đúng luật, chỉ cần một phút lơ là có thể để lại hậu quả không chỉ riêng bản thân mà còn cho nhiều người, nhiều gia đình khác”.

Động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân

Động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân

Trước đó, ngày 23/7, UBND tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Lắk, Ban ATGT tỉnh này và nhiều ban ngành, doanh nghiệp đã đến thăm hỏi, chia buồn gia đình 7 nạn nhân. UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết, Ủy ban MTTQVN tỉnh này hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết, Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 2 triệu đồng/người chết và 1 triệu đồng/người bị thương. Người nhà của tài xế chiếc xe gây tai nạn cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 20 triệu đồng/người chết.

Viết Hảo