Quảng Ngãi:

UBND tỉnh vào cuộc vụ gần 3.000 con vịt chết nghi do ô nhiễm

(Dân trí) - Sau bài viết trên Dân trí ngày 9/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo UBND TP Quảng Ngãi phối hợp với các Sở kiểm tra vụ việc khiến gần 3.000 con vịt của hộ ông Nguyễn Văn Vân bị chết hàng loạt.

Cụ thể vào ngày 6 - 9/4, đàn vịt của hộ ông Vân có 4.000 con thì khoảng 2.600 con vịt bị chết. Trước đó, trong ngày 2/4, khoảng 70 con vịt uống nước dưới đoạn kênh đều bị chết. Qua xác minh ban đầu của ngành thú y, đàn vịt của hộ ông Nguyễn Văn Vân bị chết nghi do uống nguồn nước ô nhiễm ở đoạn kênh thuộc tổ 15, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi.
 
Vợ ông Vân đi thu gom vịt chết

Vợ ông Vân đi thu gom vịt chết

 

Qua đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo UBND TP Quảng Ngãi chủ trì và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế, xác định rõ nguyên nhân vịt chết hàng loạt, có biện pháp xử lý kịp thời theo thẩm quyền (kể cả các trường hợp vi phạm) và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/4.

 

Trao đổi với PV Dân trí, sáng ngày 12/4, ông Vân cho biết: “Đến sáng nay vẫn chưa thấy đoàn kiểm tra nào khác. Gia đình tôi sống nhờ chăn nuôi vịt, bây giờ bị chết như vậy mà chưa có cơ quan nào kiểm tra, hỗ trợ thì khó cho cuộc sống của gia đình tôi quá”.

 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, phải hoàn thành trước ngày 15/4 nhưng ngày 13 - 14/4 lại là hai ngày nghỉ cuối tuần.

 

Hồng Long