Ngày thi Cao đẳng đầu tiên:

Tỷ lệ chọi cao đẳng cao hơn... đại học

(Dân trí) - Sáng thứ 7 16/7 đã có 487.431 thí sinh đến dự thi tại 102 trường Cao đẳng trên toàn quốc. Với đợt thi Cao đẳng này không “ồn ã” như thi đại học, nhưng tỷ lệ chọi của các trường lại cao hơn đại học.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội năm nay có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao với 47.905, đến thi là 34.822 chiếm 72,68%. Ông Nguyễn Văn Điện, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường đã thuê 33 điểm thi với 1005 phòng thi, 2800 cán bộ coi thi. Năm 2004, tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi của trường thấp hơn năm nay khoảng 30 nghìn. Về đề thi nhà trường tự ra và mức độ khó của đề tương đương với thi đại học vì số thí sinh dự thi vào trường quá cao. Như vậy mới phân loại được thí sinh”.

 

Được biết, năm 2004 điểm chuẩn của trường là 20 điểm với các khoa Công nghệ Thông tin, Điện, Điện tử, Kinh tế. Đặc biệt, chỉ tiêu của trường Cao đẳng năm nay là 2200, như vậy tỷ lệ chọi là 1/15.

 

Cũng đợt thi này, nhiều trường Cao đẳng có số thí sinh đăng ký dự thi cao như Giao thong vận tải 22.249; Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệpI 22.435; Kinh tế Đối ngoại TP. Hồ Chí Minh 26.400… và tỷ chọi của các trường này cũng xấp xỉ 1/10.

 

Theo ông Nguyễn Văn Lâm Phó phòng đào tạo trường Cao đẳng Giao thông Vận tải: “So với năm ngoái số thí sinh đăng ký dự thi vào trường năm nay giảm gần 4500 hồ sơ nhưng tỷ lệ chọi vẫn rất cao. Sáng nay có khoảng 80 % số thí sinh đến dự thi, ngành Xây dựng Cầu đường Bộ chiếm trên 50% số hồ sơ đăng ký dự thi. Điểm thi tại trường chỉ có 12/298 giám thị là giáo viên, còn lại là sinh viên năm cuối”.

  Hồng Hạnh