1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tuyết phủ dày gần 10cm, nhiều phương tiện nằm chờ tuyết tan

(Dân trí) - Sáng sớm hôm nay (16/12), tuyết đã phủ trắng toàn bộ thị trấn Sa Pa (Lào Cai). Từ chiều qua đến sáng nay, những con đường núi tuyết dày 10-20cm khiến giao thông vô cùng khó khăn và nguy hiểm.

Tuyết phủ trắng xóa Sa Pa


Tuyết phủ trắng xóa Sa Pa
Tuyết phủ trắng xóa Sa Pa
 
Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do không khí lạnh cực mạnh từ phía bắc tràn về nên ngày hôm qua (15/12) và hôm nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có tới 4 điểm có tuyết rơi gồm vùng Ô Quý Hồ, thị trấn Sa Pa, Ý Tý (huyện Bát Xát), Pha Long, Tả Ngải Chồ (huyện Mường Khương), tạo nên vẻ đẹp thu hút khách du lịch tới thăm. Tuy nhiên tuyết rơi dày đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sản xuất và sinh hoạt của đồng bào các dân tộc vùng cao Lào Cai.

 

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hôm qua Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có công văn chỉ đạo các xã vùng cao, nhất là nơi xảy ra mưa tuyết, sương muối, phải chủ động phòng chống rét cho người và trâu bò.

 

Thông tin từ Trạm kiểm lâm Núi Xẻ (Vường Quốc gia Hoàng Liên) cho biết, ở độ cao trên 1.900m, với nền nhiệt âm 2 độ C, tuyết phủ dày từ 10 đến 20cm.

 
Giao thông gặp nhiều khó khăn


Giao thông gặp nhiều khó khăn
Giao thông gặp nhiều khó khăn
 
Video clip: Tuyết rơi dày tại Lào Cai (nguồn: VTV)
 
Hàng ngàn khách du lịch đổ xô lên Sa Pa chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này khiến giao thông từ thành phố Lào Cai lên Sa Pa tắc nghẽn liên tục. Riêng đoạn đường từ thị trấn Sa Pa lên Thác Bạc (quốc lộ 4D đi Lai Châu) tuyết dày từ 5-10 cm đã gây tắc đường nhiều giờ liền khiến một số chủ xe phải để xe lại chờ tuyết tan.  Một xe tải hạng nặng bị hỏng máy nằm giữa đường đã cản trở hàng trăm xe ô tô của du khách đi thăm tuyết rơi ở đèo Ô Quý Hồ chiều ngày 15/12. Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo cảnh sát giao thông Sa Pa kịp thời khắc phục sự cố. Đến nay việc đi lại trên đoạn đường này đã trở lại bình thường nhưng trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ, tuyết phủ dày nên xe ô tô và xe máy qua lại cần cẩn trọng do đường rất trơn.
 
Phạm Ngọc Triển - Bùi Đức Anh


Phạm Ngọc Triển - Bùi Đức Anh
 
Tuyết phủ dày gần 10cm, nhiều phương tiện nằm chờ tuyết tan

Đến trưa nay tuyết đã bắt đầu tan song vẫn có hiện tượng tắc đường tại thị trấn Sa Pa và đường lên đèo Ô Quí Hồ do lượng du khách đổ về đông (Ảnh: Hà Đức Thanh).

 

Phạm Ngọc Triển - Bùi Đức Anh