1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tuyển 120 cô gái cho người nước ngoài “xem mặt”

Trưa 9/4, cảnh sát phát hiện 118 cô gái (18-25 tuổi) đang ngồi chờ một đoàn người Hàn Quốc đến xem mặt chọn vợ. Các thiếu nữ được đưa lên thành phố khoảng 1-2 tháng nay nhằm “huấn luyện” để lấy chồng nước ngoài.

Các cô gái ngồi chật kín trong ngôi nhà ở đường Âu Cơ, Tân Bình, TPHCM. Khi hai người đàn ông Hàn Quốc (khoảng 35 tuổi) bước vào tòa nhà để xem mặt, lực lượng chức năng ập vào kịp thời ngăn chặn. 8 người Hàn Quốc khác ngồi đợi trong ôtô cách tòa nhà khoảng 100 m.

Chủ của tòa nhà trên là Văn Chí Khềnh (36 tuổi), từng bị chính quyền địa phương nhắc nhở nhiều lần về hành vi chuyên cho thuê địa điểm để môi giới hôn nhân trái phép. Cứ một người Hàn Quốc vào xem mặt Khềnh thu 500.000 đồng.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện có hơn 20 chủ chứa ở quận 11 và quận Tân Phú liên quan đường dây môi giới trái phép này. Điển hình là vợ chồng Huỳnh Thị Thu Thủy và Sên Cẩm Dìu (quận 11). Họ đem đến tòa nhà trên 8 cô gái để người Hàn Quốc chọn lựa.

Tại cơ quan công an, Thủy và Dìu khai, khoảng 4-5 năm nay đã môi giới trái phép cho 40 cô gái lấy chồng Hàn Quốc. Nhưng theo cơ quan điều tra, con số trên quá ít so với thực tế. Mỗi chú rể Hàn Quốc sau khi chọn được vợ, trả chi phí cho họ có 3 triệu đồng. Tháng 9/2006, hai vợ chồng này từng bị Công an quận 11 xử lý hành chính 15 triệu đồng về hành vi môi giới hôn nhân trái phép cho 6 cô gái lấy chồng Hàn Quốc.

118 cô gái đã được giải quyết, yêu cầu đưa trở về lại địa phương cư trú, sau khi họ được Hội phụ nữ tư vấn về hậu quả của môi giới hôn nhân trái pháp luật.

Phòng PC 14 Công an TP HCM tiếp tục điều tra làm rõ đường dây môi giới hôn nhân trái phép này.

Theo TTXVN