1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tướng Phan Anh Minh: “Làm căng” với cát tặc thì công trình trọng điểm quốc gia cũng đình trệ!

(Dân trí) - Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho rằng hầu hết các công trình, kể cả công trình trọng điểm quốc gia đều sử dụng cát khai thác trái phép. Nếu các cơ quan chức năng làm căng thì sẽ không đủ cát thi công, công trình đình trệ.

Tại hội nghị bàn về phòng chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ (giáp ranh các tỉnh và TPHCM) diễn ra ngày 23/4, Phó Giám đốc Công an TPHCM Phan Anh Minh đã chia sẻ thẳng thắn về việc sử dụng cát tại thành phố.

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, hầu hết những phương tiện tải trọng trên 1.000 tấn bị bắt về hành vi khai thác cát trái phép đều từ ngoài Bắc vào.

Sau khi lực lượng chức năng lập biên bản, người trên tàu không cư trú tại TPHCM nên ngại đi xác minh đầy đủ về nơi tiêu thụ, chủ phương tiện. Phương tiện vi phạm chỉ bị xử phạt theo trường hợp bắt quả tang, theo đó chỉ xử phạt cá nhân điều khiển phương tiện chứ chưa xử lý được chủ phương tiện.

Tướng Phan Anh Minh: “Làm căng” với cát tặc thì công trình trọng điểm quốc gia cũng đình trệ! - 1
Các thuyền khai thác cát trái phép bị bắt giữ trên sông Đồng Nai (ảnh minh họa: Vĩnh Thủy)

Thiếu tướng Minh chỉ rõ hạn chế: “Cơ quan chức năng đã không vạch trần sự đối phó của doanh nghiệp khai thác cát trái phép. Họ lách luật bằng cách ký hợp đồng, cho thuê phương tiện để khi xảy ra chuyện thì đổ trách nhiệm cho cá nhân”.

Phó Giám đốc Công an TP cũng chỉ ra điểm bất cập trong việc xử phạt khai thác cát trái phép. Theo ông, trên thực tế hầu hết các công trình, kể cả công trình quan trọng cho sự phát triển kinh tế quốc gia (như các đường cao tốc) đều sử dụng cát khai thác trái phép.

Phó Giám đốc Công an TP cũng đề cập đến trách nhiệm thi hành nhiệm vụ của lực lượng chức năng trong việc bắt giữ, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép.

Ông cũng dẫn chứng về vụ tiêu cực của lực lượng công an liên quan đến xử lý khai thác cát trái phép. Sau vụ việc, ông buộc phải cho 2 công an vi phạm thôi việc hoặc không phân công công việc.

Ngoài ra, Công an TP cũng yêu cầu Phòng Cảnh sát môi trường không giao việc cho cán bộ quê ở duyên hải Cần Giờ. Theo ông, vì tình đồng hương, những cán bộ này có thể không thực hiện quy định, chỉ đạo của cấp trên và không loại trừ khả năng có tiêu cực.

Phó Giám đốc Công an TP đề nghị Sở Xây dựng chỉ cấp phép xây dựng khi chủ đầu tư chứng minh được nguồn gốc cát san lấp hợp pháp.

Để tăng tính răn đe, Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP, kiến nghị cần tăng mức phạt tiền đối với hành vi khai thác cát trái phép và phân cấp thành nhiều mức phạt khác nhau. Ngoài ra, cần xác định khai thác khoáng sản trái phép là hành vi trộm cắp tài sản để xử lý hình sự.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ - ông Lê Minh Dũng cũng đề cập đến những khó khăn khi xử lý “cát tặc”.

Theo quy định, trường hợp khai thác cát trái phép từ 50m3 trở lên mới tịch thu phương tiện. Người vi phạm đã đối phó bằng cách thường bỏ chạy, xả cát xuống nước tẩu tán tang vật để tránh bị tịch thu phương tiện. Ngoài ra, cũng chưa quy định tịch thu phương tiện vi phạm đối với người thuê phương tiện dưới danh nghĩa chở hàng hoặc thực hiện dự án.

Quốc Anh