1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tưởng niệm nạn nhân TNGT, Phó Thủ tướng phát thông điệp "Sống có giá trị"

(Dân trí) - Tối qua (15/11), tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT). Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát đi thông điệp thiêng liêng “Sống có giá trị”.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cùng thắp hoa đăng cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong vì TNGT
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cùng thắp hoa đăng cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong vì TNGT

Với ý nghĩa “tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”, buổi lễ kéo dài trong 1 tiếng đồng hồ đã tái hiện lại những câu chuyện có thật là những vụ TNGT đau thương đã xảy ra cuộc sống thường ngày.

Những con số về người tử vong do TNGT tại Việt Nam trong 5 năm trở lại đây được nhắc lại, cụ thể: Năm 2011, hơn 11.395 người tử vong do TNGT; Năm 2012 là 9.446 người và đến năm 2014 là dưới 9.000 người; tính đến tháng 10/2015 đã có 7.485 người tử vong do TNGT.

Trong buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong vì TNGT, đồng thời kêu gọi cộng đồng hãy cùng chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT.

Không khí của lễ tưởng niệm nhiều xúc động. 
Không khí của lễ tưởng niệm nhiều xúc động. 

“Mỗi ngày ở Việt Nam có 24 gia đình mất đi người thân. Mỗi người Việt Nam cần phải nhận thức nghiêm túc về hậu quả khôn lường của TNGT đến sức khỏe, hạnh phúc, bình an của mỗi người và cộng đồng xã hội. Mỗi người phải có trách nhiệm, hãy vì niềm thương xót người đã mất mà hành động cho những người đang sống” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

C.N.Q