Long An:

Tường cao 12 m đổ sập, 3 người trọng thương

(Dân trí) - Bức tường cao 12 m đang được thi công, bất ngờ gãy ngang đoạn sát móng rồi đổ sập. 3 công nhân đang làm việc trên giàn giáo bị kéo ngã xuống đất, chấn thương nặng.

Vụ tai nạn lao động xảy ra sáng 15/8 tại một công ty nằm trong KCN Đặng Huỳnh (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Tai nạn khiến anh Cao Thành Mai (49 tuổi, ngụ tỉnh Long An) bị gãy tay và chân. Còn anh Nguyễn Hoàng Nguyên (23 tuổi) và anh Lăng Thành Lộc (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh Cà Mau) bị thương nặng. Hiện 3 công nhân được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa Cần Giuộc.


Cả bức tường cao 12 m đổ sập sát móng.

Cả bức tường cao 12 m đổ sập sát móng.

Theo các công nhân có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, 3 nạn nhân trên đang đứng trên giàn giáo thi công. Bức tường gãy ngang đoạn sát chân móng rồi đổ sập, kéo đổ giàn giáo, khiến cả 3 công nhân cùng té xuống đất.

“May mắn là cả 3 người bị văng ra xa chứ nếu bị bức tường đè lên người thì không biết hậu quả sẽ như thế nào”, một công nhân bàng hoàng kể lại.


Bức tường bị gãy ngay sát chân móng.

Bức tường bị gãy ngay sát chân móng.

Ông Phạm Tấn Lợi – Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cần Giuộc - cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phòng đã xuống hiện trường kiểm tra. Bức tường dày 20 cm. Tuy nhiên, việc thi công bức tường này không đảm bảo an toàn, nhất là thiếu các biện pháp kè chống lực, trong khi đó bức tường lại được xây quá cao”.

Theo Thượng tá Phạm Thanh Tâm – Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, đến trưa cùng ngày, các ngành chức năng và công an huyện Cần Giuộc cũng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Sự việc đang được điều tra làm rõ.

Xuân Hinh