Tung tin về Covid-19 để trêu đùa ngày "cá tháng Tư", nhiều người nhận phạt

(Dân trí) - Tại Bắc Giang, một cô gái giải thích khi được công an triệu tập làm việc, hôm nay là ngày cá tháng tư (ngày nói dối) nên tự đăng tin bản thân bị nghi nhiễm Covid-19 để trêu đùa mọi người....

Bắc Giang: Tự nhận bản thân nhiễm Covid-19, nhận phạt 15 triệu 

Tung tin về Covid-19 để trêu đùa ngày cá tháng Tư, nhiều người nhận phạt - 1

H. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối ngày 1/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Thành Văn - Phó Trưởng công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, cùng ngày, cơ quan này đã triệu tập Trịnh Thị Hồng H. (sinh năm 1998, ở thôn Minh Khai 1, thị trấn Chũ) đến trụ sở công an để làm việc do liên quan tới nội dung đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng nay, tài khoản Facebook có tên Trịnh Thị Hồng H. đăng thông tin: “Hiện tại mình đang bị cách ly do nghi ngờ nhiễm Covid-19. Hôm qua mình có vào Vân Xô mua đồ lúc 12 giờ và đi chợ Cơ Khí lúc 16 giờ. Ai ở 2 khu vực đó thì vui lòng đi khai báo y tế nhé. Hãy là một người có ý thức vì cộng đồng”. Thông tin này được nhiều người like và chia sẻ trên mạng.

Sau đó, H. đăng cải chính: “Xin lỗi vì đã làm mọi người hoang mang, cá tháng tư tớ chỉ đùa chút thôi. Thật lòng xin lỗi tất cả bạn bè anh chị em”.

Phát hiện sự việc, Công an huyện Lục Ngạn tiến hành xác minh thông tin trên sai sự thật.

Tại cơ quan Công an, H. xác nhận có sự việc trên. H. cho biết thêm, hôm nay là ngày cá tháng tư (ngày nói dối) nên đăng tin mình bị nghi nhiễm Covid-19 để trêu đùa mọi người.

Cơ quan chức năng huyện Lục Ngạn đã xử phạt Trịnh Thị Hồng H. số tiền 15 triệu đồng vì thông tin sai sự thật trên.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, vào tháng 2/2020, Công an huyện Lục Ngạn cũng xử lý một người ở xã Phong Vân đăng tải thông tin sai sự thật về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên mạng xã hội.

Quảng Nam: Loan tin sai sự thật về dịch, bị phạt 12,5 triệu đồng

Người vi phạm là bà Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1976, cư trú tại thôn Phước Hội, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam). Bà Nguyễn Thị Hoài Thu bị phạt hành chính vì có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên trang facebook cá nhân.

Tung tin về Covid-19 để trêu đùa ngày cá tháng Tư, nhiều người nhận phạt - 2

Quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Hoài Thu

Vào ngày 27/3, facebook có tên Hoai Thu Nguyen của bà Nguyễn Thị Hoài Thu đã đăng tải với nội dung: “Quế Lâm đã cách ly 2 gđ rồi. Mới phát hiện hôm qua và có lẻ còn nữa t ạ. Tất cả nên tự cách ly ở gđ mình là tốt nhất. Ở quê hiện nay dân tứ phương đầy, k biết đâu mà né”, “ngày hôm qua mới phát hiện a ạ 2 trường hợp nam và nữ ở thôn thạch bích và tứ nhũ (thôn 1 và thôn 2) ở quế lâm. Địa phương đó giờ tất t tật đã đóng cửa”, “tứ nhủ có bé nào đi sg về và có dấu hiệu nó đến báo với anh sang ct và y tế đã đến nhà kta. Nhưng gđ tên gì ch quên mất. E gọi ai ở tứ nhủ để rõ hơn nhé”, “con bé nớ ở nghệ an về mà nó khai gian. Mấy người họ biết họ báo về huyện ns. Chị chưa rõ tên gì”, “gđ ông long quẹo ở nhu sơn. Con bé nớ tên nga. Ở nghệ an về”.

Hiện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, theo dõi, nắm bắt thông tin để chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật dưới mọi hình thức trong địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

Nghệ An: Nam thanh niên không đeo khẩu trang, "thách... phạt"

Tung tin về Covid-19 để trêu đùa ngày cá tháng Tư, nhiều người nhận phạt - 3

Đối tượng K. tại cơ quan chức năng.

Chiều 1/4/2020, ông Lê Duy Trung - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, chiều 31/3, đơn vị tổ chức kiểm tra đã nhắc nhở một số trường hợp trên địa bàn xã vi phạm như không đeo khẩu trang khi ra đường, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông... được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Công an cũng công khai các trường hợp vi phạm. Đa số các trường hợp vi phạm đều nhận thấy lỗi và chấp hành tốt.

Tuy nhiên, có đối tượng Lê Vũ K. trú tại xóm 5, xã Quỳnh Lộc vi phạm đồng thời 2 lỗi là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong quá trình theo dõi facebook đã bình luận với nội dung: "Thằng nào dám phạt tao" (fb Lê Kiên).

Xét thấy đây là trường hợp cố tình vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch, chiều ngày 01/4/2020, UBND xã Quỳnh Lộc và Ban công an đã gọi đối tượng K. lên làm việc và phạt vi phạm hành chính vì không chấp hành trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 300.000 đồng.

"Quá trình làm việc đối tượng đã thừa nhận sai phạm và cam kết chấp hành các quy định đề ra. Tại địa phương đối tượng K. làm nghề tự do, cũng là thành phần hơi hỗn láo. Khi địa phương đăng tải thông tin trên mạng xã hội, đối tượng này đã cố tình vào bình luận hỗn láo. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang cố tình nhận thức lệch lạc về công tác phòng chống dịch nói riêng và chấp hành các quy định của pháp luật nói chung", ông Trung cho biết.

Cà Mau: Facebooker ám chỉ chính quyền "ém" tin dịch bệnh

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covod-19 (BCĐ Covid-19) tỉnh Cà Mau cho biết, ngày 31/3, ngành chức năng phát hiện tài khoản Facebook “Huỳnh Trung Kiên” đăng tải thông tin với nội dung bịa đặt, sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước.

Nội dung đăng tải: “Tại sao phải cách ly toàn quốc??? Nhìn vào số liệu italya, Tây Ban Nha và… thấy nực cười; ém thông tin được bao lâu...”. Thông tin này đã gây hoang mang dư luận, làm khó khăn đến công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Sở TT&TT Cà Mau cho hay, qua xác minh, chủ tài khoản Facebook trên là ông L.C.T. (35 tuổi, ngụ phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Sau đó, Sở TT&TT đã phối hợp công an tiến hành mời ông T. lên làm việc.

Ông L.C.T. thừa nhận tài khoản Facebook “Huỳnh Trung Kiên” là của ông. Sau khi đăng tải thông tin không đúng nói trên về dịch bệnh Covid-19 khoảng 15 phút thì ông này đã xóa bỏ.

Trước hành vi thông tin sai sự thật của ông L.C.T., Sở TT&TT đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông T. số tiền 12,5 triệu đồng, theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP (ngày 13/11/2013) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh Cà Mau cũng đang khẩn trương xác minh làm rõ một tài khoản Facebook đăng tải thông tin ở một xã của Cà Mau xuất hiện người bị bệnh Covid-19.

Trần Thanh - Công Bính - Nguyễn Duy - Huỳnh Hải