Đắk Nông:

Tung tin nhảm “người bị chặt đầu”, chủ tài khoản bán hàng online nhận phạt

(Dân trí) - Ngày 18/9, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông cho biết, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 10 triệu đồng đối với bà Bùi Thị Trinh (SN 1988, trú huyện Đắk Mil). Bà Trinh là chủ một trang Facebook bán hàng online, đã tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 28/8, Facebook cá nhân có tên “Trinh Bui” đăng tải nội dung: “Tin nóng ở Đắk Mil, vụ án nghiêm trọng, nạn nhân bị chặt đứt đầu, bị tử vong tại chỗ… Hiện tại chưa xác định được nguyên nhân”.

Thông tin trên trang Facebook cá nhân của bà Trinh đã gây hoang mang dư luận. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng xác định hoàn toàn không có vụ việc này.

Trước đó, trang Facebook Trinh Bui thường xuyên đăng tải hình ảnh và rao bán hàng hóa trực tuyến.

Tung tin nhảm “người bị chặt đầu”, chủ tài khoản bán hàng online nhận phạt - 1
Một tài khoản Facebook phải đăng tin đính chính sau khi đưa tin thất thiệt

Khi được cơ quan chức năng triệu tập lên làm việc, bà Bùi Thị Trinh tỏ ra bất ngờ và lý giải rằng bản thân không am hiểu về các quy định khi sử dụng mạng xã hội nên đã bịa ra tin đồn trên.

Ngoài việc xử phạt bằng tiền, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông yêu cầu người vi phạm phải đính chính thông tin trên trang Facebook cá nhân. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả được tính trong vòng 7 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2019, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông cũng đã xử phạt một chủ tài khoản Facebook số tiền 10 triệu đồng vì tung tin đồn thất thiệt về bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Dương Phong