Tự vẫn vì nghi chồng ngoại tình

(Dân trí) - Nghi chồng có nhân tình, chị Ngô Thị P. (sinh năm 1976, trú phường Phố Mới, thành phố Lào Cai) đã tự vẫn trong phòng ngủ ngôi nhà mới thuê 3 ngày ở phường Lào Cai.

 
Ngôi nhà chị Ngô Thị P. thuê ở và tự vẫn.
Ngôi nhà chị Ngô Thị P. thuê ở và tự vẫn.

 

Bà Lê Thị Đào, tổ trưởng tổ dân phố số 12, phường Lào Cai (thành phố Lào Cai) cho biết, theo tin người nhà nạn nhân báo, khoảng 10h30 ngày 11/3, một người giúp việc cho gia đình chị Ngô Thị P. - chủ quán đồ nướng ở Bản Phiệt, mới thuê nhà biệt lập trên đồi cao cạnh quốc lộ 70 thuộc địa bàn tổ 12 - gọi chị P. đang ngủ trong phòng để hỏi chuyện cơm nước nhưng không thấy chị P. trả lời.

 

Linh tính có chuyện chẳng lành, gia đình đã mở cửa phòng ngủ chị P. và kinh hoàng phát hiện chị đã chết trong tư thế treo cổ.

 

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết đột ngột của chị P. Tuy nhiên theo người thân, rất có thể chị P. tự vẫn do ghen tuông với chồng.

 

Được biết chị Ngô Thị P. còn có tên gọi khác là T., đã có chồng và 2 người con lớn. Chị mới thuê và dọn tới ngôi nhà trên được vài ngày để tiện cho việc mở quán đồ nướng tại khu vực gần cửa khẩu phụ km 6 Bản Phiệt.

 

Trước đó, ngày 26/2/2014, tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, cũng xảy ra vụ một người chồng treo cổ tự vẫn sau khi dùng dao nhọn sát hại dã man vợ và em vợ do ghen tuông.

 

Phạm Ngọc Triển