PhotoStory

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng

(Dân trí) - Sáng nay, những người yêu thể thao, đam mê vận động và có thói quen tập thể dục đã đổ ra đường từ tờ mờ sáng để tận hưởng bầu không khí trong lành sau gần 3 tháng "trói chân" trong nhà.

Từ tờ mờ sáng nay, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 1

Từ khoảng 4h30 sáng, trên mặt cầu Long Biên đã có lác đác hình ảnh người dân đạp xe, chạy bộ tập thể dục qua cầu.

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 2

Một số người cao tuổi có mặt từ trước đó tại đoạn chiếu nghỉ giữa cầu, tập các bài vận động, hít thở. Thời điểm này trời vẫn còn tối.

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 3

5h30 sáng tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, hàng đoàn người đạp xe, chạy bộ, tập thể dục tạo lên khung cảnh nhộn nhịp, khác biệt những ngày giãn cách suốt gần 3 tháng qua.

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 4

UBND TP Hà Nội vừa điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch trong đó có việc cho phép người dân được thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không tập trung quá 10 người…

Cụ thể, từ ngày 28/9, TP Hà Nội cho phép thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người và phải thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế và thành phố.

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 5

Nhiều cụ ông cụ bà không tập thể dục nhưng tản bộ ra khu vực quanh hồ Gươm hít thở không khí trong lành sau nhiều ngày bí bức tại nhà.

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 6

Nhiều người dân Thủ đô hồ hởi xuống phố, trở lại với thói quen tập thể dục ngoài trời. Trước đó, hoạt động này bị thành phố tạm dừng từ 18h ngày 8/7 để phòng, chống dịch Covid-19. 

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 7
Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 8

Không chỉ những người yêu thể thao, đam mê vận động mà còn có người già, thanh niên và cả trẻ nhỏ cũng ra đường tập thể dục trong sớm nay.

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 9

Chị Nguyễn Phương Lan (37 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) tập hít thở cùng con gái, chia sẻ: "Hôm qua, tôi thấy trên tivi thông báo là sẽ được tập thể dục trở lại. Cả gia đình cảm thấy rất phấn khởi vì lâu lắm rồi không được ra ngoài để vận động, bí bách vô cùng".

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 10

Các cô, các bác trung niên bắt đầu quay lại những bài tập thể dục theo nhạc điệu quen thuộc.

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 11
Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 12
Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 13

Các cụ ông giãn gân cốt, tập các bài thể dục dưỡng sinh, ngồi thư giãn nghỉ ngơi bên ghế gỗ ven hồ.

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 14

Hàng rào mềm quanh khu vực hồ Gươm cũng bắt đầu được gỡ bỏ trong sáng 28/9

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 15

Vỉa hè thoáng rộng đã được mở lại cho người dân tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi ngoài trời.

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 16

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đứng chốt kiểm soát tại khu vực tượng đài Cảm tử tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tụ tập đông người tại một vị trí.

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 17

Cũng theo ghi nhận, tại khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng ven hồ Tây, nhiều người dân đổ ra đây tập thể dục, thể thao, chơi cầu lông, đá cầu...

Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 18
Sau nới lỏng, người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng - 19

Trên các máy tập ven hồ Tây luôn có người sử dụng sau chuỗi ngày dài phải tạm nghỉ phòng dịch.