Từ nay tới cuối năm tập trung thanh tra lĩnh vực dễ tiêu cực, tham nhũng

(Dân trí) - Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu yêu cầu toàn ngành thanh tra triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm hoặc có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu (Ảnh: B.Đ)
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu (Ảnh: B.Đ)

Tại hội nghị tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 diễn ra sáng 13/7, Thanh tra Chính phủ cho biết đã triển khai hơn 3.300 cuộc thanh tra hành chính và hơn 123.800 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm hơn 12.000 tỷ đồng, 2.800ha đất và đã kiến nghị thu hồi trên 7.600 tỷ đồng và 824 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 4.400 tỷ đồng, hơn 2.000 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,5 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính nhiều tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 30 vụ với 45 đối tượng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đánh giá toàn ngành thanh tra đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và quan tâm xử lý những chồng chéo. Nội dung xử lý, kiểm tra sau thanh tra cũng được ngành thanh tra quan tâm thực hiện thường xuyên.

Ông Sáu yêu cầu từ nay tới cuối năm, toàn ngành thanh tra cần tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm nhiều hoặc có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, không tiêu cực, đúng tiến độ, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu chỉ đạo công khai kết luận thanh tra và tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra để có thể đạt 70% trở lên. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng và hoàn thành dự thảo sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật phòng, chống tham nhũng.

Đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông Sáu yêu cầu toàn ngành thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; đặc biệt quan tâm giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh.

Ông Phan Văn Sáu nhấn mạnh, để đạt được những kết quả trên thì từng cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra phải thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Qua quá trình triển khai đoàn thanh tra hay giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thường xuyên họp đoàn để rút kinh nghiệm cũng như tìm phương án xử lý thích hợp nhất.

Thế Kha

Từ nay tới cuối năm tập trung thanh tra lĩnh vực dễ tiêu cực, tham nhũng - 2