Hà Tĩnh:

Từ chối đến sơ cứu người bị điện giật, Trạm trưởng Y tế bị đề nghị thay thế

(Dân trí) - Bức xúc trước việc Trạm trưởng Y tế từ chối tới hiện trường ngay để sơ cứu một lao động tự do bị điện giật rơi vào tình trạng nguy kịch, sau đó tử vong, Chủ tịch UBND xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết sẽ đề nghị huyện kỷ luật, thuyên chuyển Trạm trưởng này khỏi vị trí đương nhiệm.

Vụ tai nạn rò rỉ điện gây chết người này xảy ra vào sáng thứ Bảy, ngày 24/3 tại xóm Tân Phong, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Kiều, SN 1977, một lao động tự do, trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Viết Hải – Chủ tịch UBND xã Thạch Bàn cung cấp thông tin, sáng ngày 24/3, anh Kiều tới làm thuê cải tạo ao nuôi tôm cho một hộ dân ở xóm Tân Phong. Tới khoảng 10h cùng ngày, anh Kiều từ dưới ao đi lên chân tay còn ướt, đã vướng vào dây dẫn bị rò rỉ điện. Chỉ tích tắc dòng điện đã quật ngã anh Kiều xuống bờ ao.

Xã Thạch Bàn, nơi xảy ra vụ rò điện gây chết người
Xã Thạch Bàn, nơi xảy ra vụ rò điện gây chết người

Phát hiện sự việc, những lao động làm thuê tại cơ sở nuôi tôm này đã ngắt điện, tiến hành sơ cứu nạn nhân trước khi chủ cơ sở thuê xe cứu nạn đưa lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cứu anh Kiều đã quá muộn. Nạn nhân Kiều đã tử vong.

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân đã đưa thi thể anh Kiều về quê tổ chức tang ma.

Tang ma của nạn nhân Kiều được tổ chức ở quê nhà, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc.
Tang ma của nạn nhân Kiều được tổ chức ở quê nhà, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc.

Liên quan đến vụ điện giật chết người này, ông Nguyễn Viết Hải thông tin, không chỉ gia đình nạn nhân, mà chính quyền địa phương cũng rất bức xúc trước sự thiếu trách nhiệm trong việc cứu người của Trạm trưởng trạm Y tế xã, ông Phạm Công Tùng.

Theo ông Hải, khi biết thông tin sự việc xảy ra, chính ông là người đã điện thoại yêu cầu ông Tùng phải nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ sơ cứu nạn nhân. Tuy nhiên, ông Tùng từ chối, bảo bận việc, phải đưa nạn nhân đến trạm y tế xã mới cấp cứu được.

“Điện thoại tôi còn ghi âm đây. Tôi gọi cho ông Tùng, mà ông ấy bảo phải đưa nạn nhân đến trạm. Lúc đó tôi bức xúc bảo, người ta gặp nạn, đang tấp đất phải sơ cứu tại chỗ mà anh bảo đưa lên trạm, chẳng lẽ vác người ta lên đó. Tôi nói thế nhưng ông ấy vẫn không chấp hành”- ông Hải bức xúc thông tin.

Trưa ngày 26/3, PV Dân trí đã nối máy máy với ông Phạm Công Tùng để xác minh thông tin trên. Ông Tùng cho hay, lí do ông không lên ngay được chỗ xảy ra vụ điện giật để sơ cứu người bị nạn là do đang bận trực, lại có người dân bị bệnh đến trạm y tế xã.

“Hôm đó là thứ 7, chỗ tôi có bệnh nhân mất nước do tiêu chảy, phải theo dõi họ. Sau đó tôi phải gửi bệnh nhân cho người nhà thì mới ra được. Tôi ra thì nạn nhân đã tử vong rồi”- ông Tùng nói.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch xã đã phản bác lí do mà ông Tùng đưa ra. “Đấy là anh ta viện lí do thôi. Bệnh nhân có đâu. Nhất định tôi sẽ có văn bản gửi Phòng Y tế huyện Thạch Hà về sự tắc trách này của Trạm trưởng Y tế xã. Tôi sẽ đề nghị thay chứ không thể thế được”- ông Hải cương quyết.

Văn Dũng - Tiến Hiệp