Vụ tiếp viên “xách tay” đồ trộm cắp:

Truyền hình Nhật Bản phát sóng nhầm trụ sở Vietnam Airlines

(Dân trí) - Trong quá trình thông tin về vụ việc tiếp viên “xách tay” đồ trộm cắp, kênh truyền hình NHK của Nhật Bản đã phát sóng những hình ảnh biển hiệu và trụ sở của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, thay vì Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam trong một sự kiện mới đây
Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam trong một sự kiện mới đây (ảnh minh họa)

Được biết, sau khi thực hiện phỏng vấn lãnh đạo Vietnam Airlines về vụ việc tiếp viên bị bắt tại Nhật Bản mới đây, các phóng viên của kênh truyền hình NHK đã đi quay bối cảnh xung quanh trụ sở của Vietnam Airlines để làm phóng sự.

Tuy nhiên, do trụ sở của Vietnam Airlines và Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam nằm liền kề nhau trên đường Nguyễn Sơn, quận Long Biên (TP Hà Nội), nên các phóng viên truyền hình NHK đã bị nhầm. Họ đã ghi rất nhiều hình ảnh biển hiệu, trụ sở của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam để đưa vào phóng sự về Vietnam Airlines rồi phát sóng.

Trong văn bản gửi đến kênh truyền hình NHK, đại diện Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam cho rằng đây là một sự nhầm lẫn đáng tiếc, đã ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh và thương hiệu của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam.

“Phóng sự đã lan truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet. Vì thế Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam yêu cầu truyền hình NHK Nhật Bản đính chính trên chính hệ thống của mình ” - vị đại diện này nhấn mạnh.

Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam cũng yêu cầu truyền hình NHK Nhật Bản chịu trách nhiệm thu hồi nội dung phóng sự trên từ các tổ chức, cá nhân và sớm thông báo lại cho Tổng Công ty này.

Liên quan đến sự nhầm lẫn đáng tiếc nói trên, ngày 28/3, Trưởng đại diện truyền hình NHK Nhật Bản tại Hà Nội đã có văn bản xin lỗi Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam. Vị đại diện này giải thích về sự hiểu lầm là không hoàn toàn cố ý mà do chưa hiểu rõ cơ cấu tổ chức của các cơ quan Việt Nam.

Trước đó, nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc của Vietnam Airlines đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ để điều tra những nghi vấn liên quan đến hành vi vận chuyển hàng trộm cắp từ nước này về Việt Nam. Một phi công và 4 nữ tiếp viên khác của Vietnam Airlines cũng bị Cảnh sát Nhật Bản yêu cầu xác minh, điều tra. Hiện các phi công và tiếp viên này đều đã bị Vietnam Airlines đình chỉ bay và làm giải trình.

Châu Như Quỳnh