1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sơn La:

Truy tố 7 công an chiếm đoạt tài sản công dân

(Dân trí) - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La vừa tống đạt bản cáo trạng truy tố các bị can nguyên là cán bộ công an của huyện Mộc Châu với tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Tổng số tiền mà các bị can này chiếm đoạt là 182 triệu đồng.

Các bị can này bao gồm Nguyễn Bá Thuỳ, nguyên Trưởng ban công an thị trấn Mộc Châu; Ngô Văn Thảo, công an viên tiểu khu 9; Sa Trọng Bành công an ở tiểu khu bản Mòn; Trần Đức Đô, công an viên tiểu khu 1; Mai Văn Dinh, công an viên tiểu khu 5; Đỗ Văn Thành, công an tiểu khu 3 của thị trấn Mộc Châu và Triệu Văn Tám - công an huyện Mộc Châu cùng với 2 đối tượng bị can ngoài ngành công an là Nguyễn Văn Sơn, Trung đội trưởng dân quân; Phạm Văn Thảo, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thị trấn Mộc Châu

 

Được biết, đêm 5 rạng ngày 6/11/2005, tại khu vực cầu treo tiểu khu 1 thị trấn Mộc Châu, Ban công an thị trấn Mộc Châu dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Bá Thuỳ, Triệu Văn Tám, Sa Trọng Bành, Trần Đức Đô, Ngô Văn Thảo, Nguyễn Văn Sơn trong khi làm nhiệm vụ đã dừng xe máy do Vàng Seo Lử và Lý A Lử (cả 2 cùng ở Lào Cai) điều khiển để kiểm tra, khám xét thân thể và khám xe.

 

Sau đó, cả Vàng Seo Lử, Lý A Sử đều bị khoá bằng còng số 8 và đưa về phòng làm việc của Phạm Văn Thải là Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Mộc Châu để xét hỏi nhưng thực chất là nhằm chiếm đoạt tài sản 182 triệu đồng mà hai người này mang theo.

 

Sau khi chiếm đoạt được số tiền kể trên, các cán bộ này chia nhau mỗi người được 13,5 triệu đồng. Riêng Nguyễn Bá Thuỳ chiếm đoạt 73,6 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cũng đã xác định Nguyễn Bá Thuỳ là chủ mưu và trực tiếp thực hiện hành vi chiếm đoạt này. 

 

Sơn Hưng