Bình Định:

Truy tìm ô tô tông chết 2 mẹ con rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn làm hai mẹ con bà Huế tử vong tại chỗ, lái xe đã điều khiển ô tô chạy trốn khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 4h30 sáng 20/5, trên QL1A đoạn thuộc địa phận xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Bình Định làm hai mẹ con bà Lê Thị Huế (45 tuổi) và Nguyễn Lê Phương Vy (15 tuổi, đều ở thôn Kiều An, xã Cát Tân) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (ảnh Thế Hà - VOV)
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (ảnh Thế Hà - VOV)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm bị nạn, hai mẹ con bà Huế đi bộ tập thể dục buổi sáng thì bị ô tô (chưa rõ BKS và người điều khiển) đâm mạnh dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau khi gây nạn, tài xế điều khiển ô tô bỏ trốn.

Tại hiện trường cho thấy, xe ô tô này lưu thông hướng Bắc – Nam, đã tông gãy trụ biển báo giao thông nằm sát lề đường bên phải trước khi tông chết hai mẹ con bà Huế.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phù Cát và lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định kịp thời có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, tiến hành khám hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Hiện Công an huyện Phù Cát đang phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định đang truy tìm tung tích chiếc xe ô tô gây tai tai nạn. Đồng thời, đề nghị các đơn vị và cá nhân có thông tin gì liên quan đến chiếc xe gây nạn có thể gọi vào số điện thoại nóng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Bình Định) qua số: 0563.822.863 hoặc Công an huyện Phù Cát qua số: 0563.850.219.

Doãn Công