Thừa Thiên Huế:

Truy tìm người tung tin đập thủy điện rò rỉ khiến cả phường hoang mang

(Dân trí) - Ngày 14/1, ông Châu Văn An, Chủ tịch UBND phường Hương Vân, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, không có chuyện đập thủy điện Hương Điền bị rò rỉ nước như một số thông tin đồn đại trong dư luận.

Theo đó, khoảng một tuần qua, một số người dân ở phường Hương Vân xôn xao thông tin đập hồ thủy điện Hương Điền bị rò rỉ nước, có dòng nước chảy từ phía thân đập ra; lại có thông tin cho rằng đập rò rỉ do ảnh hưởng của mấy trận động đất liên tiếp.

Nhận thông tin, ngày 11/1, UBND phường Hương Vân đã cùng các ban, ngành chức năng trực tiếp lên đập thủy điện Hương Điền quan sát, kiểm tra, đồng thời làm việc với lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Hương Điền.

Tại đây, lãnh đạo công ty khẳng định hồ thủy điện này không xả nước phát điện. Tuy nhiên, tại đập thủy điện Hương Điền có thiết kế một ống nhựa nhỏ xả nước từ hồ qua đập ra ngoài. Do một số người dân hành nghề khai thác cát sạn gần đó thấy dòng nước lạ nên nói rằng đập thủy điện bị rò rỉ nước.

Qua xác minh, phường Hương Vân đã có các hình thức tuyên truyền để trấn an người dân yên tâm.

Trao đổi với PV, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, hồ thủy điện Hương Điền hiện vẫn an toàn tuyệt đối, không có hiện tượng rò rỉ ở thân đập như thông tin trong dư luận.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xác minh người tung tin thất thiệt này.

 


Đập thủy điện Hương Điền vẫn an toàn tuyệt đối.

Đập thủy điện Hương Điền vẫn an toàn tuyệt đối.

 

Được biết hồ thủy điện Hương Điền có dung tích trên 800 triệu m3 nước, công suất lắp máy 81MW, sản lượng điện bình quân hơn 300 triệu kWh, công trình đưa vào hoạt động từ năm 2010 đến nay.

Đại Dương