Đắk Lắk:

Truy tìm đối tượng tàn phá hơn 3,5ha rừng

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng tàn phá hơn 3,5ha rừng tại xã Cư San (huyện M’Đrắk).

Ngày 16/5, ông Knak Byă - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện M’Đrắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ phá rừng xảy ra tại Tiểu khu 821, thôn Sông Chò, xã Cư San.

Truy tìm đối tượng tàn phá hơn 3,5ha rừng - 1
Hơn 3,5ha rừng bị chặt hạ, đốt cháy

Trước đó, vào chiều 13/5, từ tin báo của người dân, kiểm lâm huyện M’Đrắk phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra khu vực rừng tại Tiểu khu 821, thôn Sông Chò.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gốc cây lớn nhỏ đều bị chặt hạ, chất thành nhiều đống và đều bị đốt cháy. Không chỉ vậy, một số khu vực đang cháy âm ỉ; khu vực rừng bị phá cách khu dân cư chỉ khoảng 5km. Tổng diện tích rừng bị tàn phá bước đầu được xác định là hơn 3,5 ha.

Truy tìm đối tượng tàn phá hơn 3,5ha rừng - 2

Cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng phá rừng

Theo ông Y Knak Byă, các đối tượng đã chặt hạ cây, gom đốt để lấn chiếm đất rừng. Vào những năm gần đây, do việc trồng cây keo lá tràm đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều doanh nghiệp và người dân địa phương đổ xô trồng. Tuy nhiên, do quỹ đất trống không còn nên nhiều người đã tự ý hủy hoại rừng lấn chiếm đất trồng keo.

Vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm