Hậu Giang:

Truy tặng Bằng khen cho công dân tử vong vì bắt trộm

(Dân trí)- UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định truy tặng bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho một công dân ở huyện Châu Thành A tử vong trong khi bắt trộm.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, kèm theo tiền thưởng 1.150.000 đồng cho anh Đồng Văn Bé ở ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.

Anh Bé được truy tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong vây bắt đối tượng trộm tài sản công dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Như Dân trí đưa tin, sáng ngày 19/1, anh Đồng Văn Bé (29 tuổi) phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Thành (ngụ TP Cần Thơ) bắt trộm gà của người thân anh Bé là anh Đồng Phước Hòa.

Sau khi bị phát hiện, Thành lên xe máy bỏ chạy, anh Bé đã dùng xe máy của mình đuổi theo. Khi đến đoạn cầu Trầu Hôi thuộc đường nối Vị Thanh - Cần Thơ qua địa bàn huyện Châu Thành A thì anh Bé đuổi kịp Thành. Song, đối tượng này đã tông thẳng xe máy vào anh Bé khiến cả hai ngã xuống đường.

Dù anh Bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên đã tử vong vài ngày sau đó. Còn Thành bị lực lượng công an bắt giữ ngay tại hiện trường.

Được biết, trước hành động dũng cảm của anh Bé, Công an tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ cho gia đình anh Bé 5 triệu đồng và cũng đã có đề nghị Bộ Công an khen thưởng anh Bé.

                                                                                                Giang Hải Yến