Bình Định:

Truy ra ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong trên quốc lộ 1

(Dân trí) - Sau nhiều ngày truy tìm, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bình Định khiến 2 người chết đã chạy vào TP Hồ Chí Minh.

Ngày 22/4, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết, đã truy tìm, xác định được phương tiện gây tai nạn, khiến 2 người tử vong trên quốc lộ 1 (đoạn qua khu phố An Khương, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) vào tối 11/4.

Truy ra ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong trên quốc lộ 1 - 1
Qua trích xuất camera, bước đầu cơ quan chức năng xác định được phương tiện gây nạn rồi rời khỏi hiện trường.

Theo đó, phương tiện gây tai nạn là ô tô đầu kéo biển số 43C - 092.xx kéo rơ-moóc biển số 43R - 001.xx do lái xe Lê Quang T. (39 tuổi, ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Theo Công an huyện Phù Cát, qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp trích xuất camera giám sát giao thông, camera an ninh tại nhà dân nơi xảy ra tai nạn, Công an huyện nhận diện được phương tiện gây tai nạn chạy từ hướng Bắc - Nam và va quẹt với xe gắn máy.

Sau nhiều ngày truy tìm, xác minh, Công an huyện Phù Cát phát hiện phương tiện này đã chạy vào TP Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Công an huyện này cử cán bộ vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với đơn vị chức năng đấu tranh với lái xe và đã đưa phương tiện về để làm rõ sự việc.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 23h30 ngày 11/4, trên trên quốc lộ 1 (đoạn qua khu phố An Khương, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát), người dân phát hiện có 2 người chết trên đường, bên cạnh là xe mô tô BKS 77E1 663.21.

Công an huyện Phù Cát đã xác định danh tính 2 nạn nhân là Thái Đức H. (20 tuổi) và Lê Hoài Đ. (17 tuổi, cùng trú xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát).

Theo thông tin từ người dân địa phương, vào thời điểm trên, xe mô tô mô tô BKS 77E1 663.21 chạy theo hướng Bắc - Nam xảy ra va chạm với ô tô đi cùng chiều. Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Doãn Công