TPHCM:

Truy nã Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank

Chiều 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã Nguyễn Hoàng Ngân (Trưởng phòng giao dịch Bình Chánh, chi nhánh Chợ Lớn, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, giữa năm 2009, ông Nguyễn Văn Minh (ngụ P.1, Q.4, là GĐ Cty TNHH thương mại dịch vụ Minh Đồng, có trụ sở tại đường 3/2, Q.10) đến phòng giao dịch Bình Chánh, chi nhánh Chợ Lớn, làm thủ tục vay vốn.

 

Qua giao dịch, ông Minh quen với Ngân. Ngày 13/6/2009, ông Minh làm thủ tục thế chấp 2 căn nhà tại đường Bến Vân Đồn, P.1, Q.4 và được phía ngân hàng duyệt cho vay 2,8 tỉ đồng. Do ông Minh có nhờ Ngân kê khai làm sẵn mọi giấy tờ thủ tục trong bản hợp đồng tín dụng vay vốn, phía ông Minh chỉ nhận rồi ký tên, đóng dấu công ty. Lợi dụng sự ủy quyền bằng miệng này, Ngân đã làm sẵn các giấy nhận tiền (giải ngân) của các đợt vay tiền rồi đưa cho ông Minh ký tên, đóng dấu.

 

Sau đó, Ngân yêu cầu nhân viên của công ty ký khống vào mục người nhận tiền trong các biểu mẫu bảng kê tiền các loại tiền ngân hàng chi. Ngân tạo hồ sơ vay vốn một cách hợp pháp rồi chuyển giao cho nhân viên ở phòng giao dịch Bình Chánh làm thủ tục giải ngân. Chính sự bất cẩn và tạo thuận lợi của ông Minh cho  Ngân, nên Ngân là người nhận số tiền 2,8 tỉ đồng từ thủ quỹ của phòng giao dịch rồi bỏ túi.

 

Trong thời gian “giúp” ông Minh vay vốn, Ngân còn vay mượn của ông này 60.000USD với lời hứa 1 tháng sẽ trả. Ông Minh cho Ngân mượn tiền có xác lập giấy vay mượn, Ngân cũng thế chấp cho ông Minh giấy tờ chủ quyền của căn nhà số 632/19C đường Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức do bà Đoàn Thị Hoàng (mẹ ruột của Ngân) đứng tên. Đến hẹn, Ngân không trả tiền.

 

Tại Cơ quan CSĐT, bà Hoàng (mẹ của Ngân) khai báo, giấy tờ chủ quyền căn nhà này do Ngân lấy trộm của gia đình. Như vậy, ngoài việc chiếm đoạt 2,8 tỉ đồng tiền vay của ông Minh, Ngân còn thực hiện hành vi gian dối vay mượn 60.000USD của ông Minh rồi bỏ trốn.

 

Theo Phùng Bắc

 Lao Động