1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Truy lùng rắn lục đuôi đỏ cắn người

(Dân trí) - Trước nhiều thông tin xuất hiện rắn lục đuôi đỏ tấn công người dân, Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo UBND tỉnh cùng các cơ quan liên quan kiểm tra thực hư, tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện rắn bất thường để kịp thời có biện pháp xử lý và định hướng thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục để hướng dẫn cách phòng, tránh, sơ cứu, cấp cứu khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Công an tỉnh theo dõi nắm tình hình, điều tra, xác minh thông tin phản ảnh của người dân về việc có đối tượng thả rắn lục đuôi đỏ ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật (nếu có), tránh gây hoang mang và lo lắng trong nhân dân.

Đồng thời, UBND các huyện, thành phố tổ chức phát động toàn dân ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm để tiêu diệt, xua đuổi và hạn chế rắn ẩn nấp gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.
Người dân phát hiện và diệt rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà.

Người dân phát hiện và diệt rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà.

Người dân phát hiện và diệt rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà.

Theo thống kê không đầy đủ, trong tháng 11/2014, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 42 người bị rắn cắn, tập trung chủ yếu ở địa bàn vùng nông thôn như huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Bình Sơn. Tuy nhiên, mức độ số người dân bị rắn cắn có phải rắn lục đuôi đỏ hay không, còn chờ cơ quan chức năng xác minh.

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 21/11, ông Nguyễn Văn Hân – Chi Cục trưởng Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: “Trong đợt ra quân phát quang bụi rậm, tìm kiếm rắn lục đuôi đỏ, chúng tôi chưa phát hiện và bắt con rắn lục đuôi đỏ nào cả”.

Cũng theo ông Hân, nguyên nhân ban đầu có rắn lục đuôi đỏ vì thời tiết nắng nóng kéo dài, thảm thực vật bị khô và nguồn nước cạn kiệt, trong khi đó, loại rắn lục đuôi đỏ thường sống ở độ cao khoảng 400m so với mực nước biển. Do đó, các loại bò sát như rắn lục đuôi đỏ di chuyển xuống nơi có nguồn nước như sông, suối, ao, hồ gần khu dân cư. Bên cạnh đó, thời tiết hiện nay ở miền Trung là điều kiện tốt nên loại rắn lục đuôi đỏ sinh sản rất nhanh.

Trước hiện tượng xuất hiện rắn lục đuôi đỏ nhiều bất thường, khiến người dân vô cùng hoang mang và lo lắng. Hầu hết các hộ dân chống rắn, loài bò sát, côn trùng bằng cách dã nát củ nén rồi rải xung quanh nhà và chà vào chân, tay mỗi khi ra đồng.

Hồng Long