TPHCM:

Truy đuổi ô tô đâm hàng loạt xe máy rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Sau khi tông hàng loạt xe gắn máy, tài xế xe ô tô 4 chỗ không xuống xe để giải quyết hậu quả mà nhấn ga bỏ chạy khiến nhiều người chứng kiến bất bình đuổi theo chặn bắt.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng 7/6, tại giao lộ Lý Tự Trọng – Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.

Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường kể lại, thời điểm trên, một chiếc xe ô tô 4 chỗ BKS 52U-4568 do tài xế Trịnh Trung Hiếu (36 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Lý Tự Trọng hướng từ vòng xoay Phù Đổng về giao lộ Pasteur.

Chiếc ô tô gây tai nạn bị người dân chặn lại cách hiện trường gần 200 mét
Chiếc ô tô gây tai nạn bị người dân chặn lại cách hiện trường gần 200 mét

Khi lưu thông đến gần giao lộ Lý Tự Trọng – Trương Định, chiếc xe ô tô đã đâm vào 1 xe gắn máy hiệu Attila do một thanh niên điều khiển, khiến anh này ngã nhào xuống đường.

Chưa dùng lại ở đó, chiếc xe ô tô tiếp tục lao nhanh về phía trước và đâm vào 3 xe gắn máy đang lưu thông trên đường khiến nhiều người bị thương. Nhiều nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu, trong đó có chị Lê Thị Mai Hương (38 tuổi) và cháu Hà Châu Phương (học sinh lớp 9).

Đưa các phương tiện bị hư hỏng về trụ sở
Đưa các phương tiện bị hư hỏng về trụ sở

Sau khi đâm hàng loạt xe gắn máy, tài xế ô tô đã không xuống xe để giải quyết hậu quả mà tiếp tục nhấn ga bỏ chạy hướng về giao lộ Pasteur. Thấy bất bình, nhiều người dân sống gần khu vực và người tham gia giao thông đã đuổi theo chặn chiếc xe gây tai nạn lại.

Khi bị người dân chặn lại và đòi đánh, tài xế mới vội vàng xuống xe thanh minh rằng “không hay biết xe mình gây tai nạn” (?).

Nhận được thông tin, Cảnh sát giao thông quận 1 có mặt lập biển bản, xử lý vụ việc.

Đình Thảo