Hưng Yên:

Truy đuổi, dùng gạch đập vào đầu lái xe tải vì... cán chết 1 con gà

(Dân trí) - Chiều 13/11, ông Đoàn Văn Thắng - Trưởng công an thị trấn Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, Công an huyện Khoái Châu đang điều tra, làm rõ việc 2 thanh niên đi xe máy truy đuổi, gây thương tích cho lái xe trên địa bàn vì trước đó lái xe này cán chết một con gà.

Tài xế xe tải bị thanh niên dùng gạch đập vào do cán chết 1 con gà (Ảnh: P.X).
Tài xế xe tải bị thanh niên dùng gạch đập vào do cán chết 1 con gà (Ảnh: P.X).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 13/11, tài xế Đặng Văn Quang (SN 1989) cùng phụ xe là Nguyễn Văn Phước (SN 1991, cùng trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển xe tải BKS 29C 774.76 đi giao hàng đến địa bàn xã Bình Kiều (huyện Khoái Châu).

Khi đi qua thôn An Cảnh (xã Bình Kiều), bỗng 1 con gà chạy băng ngang qua đường nên bị xe tải cán chết. Do không để ý, lái xe tiếp tục di chuyển thì bị 2 thanh niên dùng xe máy truy đuổi. Khi đến gần cây xăng Thành Vân nằm trên phố Vinh Quang (Thị trấn Khoái Châu), hai người này tăng tốc vượt chiếc ô tô tải để chặn đầu.

“Tôi đang ngồi trong nhà, bỗng thấy trước cửa xảy ra xô xát. Người đi ô tô vừa mở cửa ra thì bị một chàng thanh niên dùng gạch đập vào đầu. Một nạn nhân khác bị ném gạch vào bả vai. Sau đó, họ còn ném rạn kính ô tô nữa” - một nhân chứng nói.

Khi thấy nhiều người đến can ngăn, hai thanh niên này đã bỏ đi. Anh Quang và anh Phước sau đó đã vào viện sơ cứu.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Văn Thắng - Trưởng công an thị trấn Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết Công an huyện Khoái Châu đang điều tra, làm rõ sự việc.

Nguyễn Trường