Đồng Nai:

Truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện

(Dân trí) - Trong khi đào đất để trồng cà phê, một người dân đã phát hiện và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (1237) tỉnh Đồng Nai phối hợp huyện Tân Phú (Đồng Nai) tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và án táng 9 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy vào cuối tháng 6 vừa qua tại xã Phú An, huyện Tân Phú.

Do huyện Tân Phú chưa có nghĩa trang liệt sĩ nên sau lễ truy điệu các hài cốt liệt sĩ trên được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán (Đồng Nai).


Các hài cốt liệt sĩ được an táng  tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán.

Các hài cốt liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán.

Trước đó, ngày 28/6, ông Vũ Quốc Tư (ngụ ấp 2, xã Phú An, huyện Tân Phú) trong khi đào đất trồng cây đã phát hiện và cung cấp thông tin về việc nghi có hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc phần mộ trên. Đến ngày 7/7, lực lượng tìm kiếm đã cất bốc được 9 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Sau đó, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 2 hội thảo, mời được nhiều nhân chứng, nhằm xác định thông tin về liệt sĩ. Tuy nhiên, đến nay, thông tin chính xác về đơn vị, danh tính liệt sĩ vẫn chưa được xác định rõ ràng. Do đó, tỉnh Đồng Nai báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho phép được tổ chức Lễ truy điệu và an táng trang trọng các liệt sĩ này theo quy định.

Mới đây, vào ngày 10/9, cũng từ tin báo của người dân, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đã tìm kiếm, cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở xã Sông Trầu, huyện Long Thành.

Hiện 13 hài cốt liệt sĩ này đang nằm ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành chờ xác định danh tính, sau đó sẽ tổ chức lễ truy điệu, an táng.

Vĩnh Thủy