Hà Tĩnh:

Truy điệu, an táng 7 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Sáng 10/5, Lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào đã diễn ra dưới cơn mưa lớn, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Lễ truy điệu được tổ chức trong không khí trang nghiêm và trọng thể, với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh; đại diện các đoàn: Đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ Tư lệnh quân khu 4, lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bôlykhămxay; các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; cùng đông đảo cán bộ, nhân dân Hà Tĩnh và người thân các liệt sĩ.

Truy điệu, an táng 7 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 1

Lễ truy điệu được tổ chức trong không khí trang nghiêm và trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương ngã xuống vì tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào, vì sự nghiệp quốc tế cao cả.

Khẳng định, Lễ đón, truy điệu, an táng các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ là dịp để các thế hệ hôm nay khắc ghi chiến công, bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ; góp phần làm vơi đi nỗi mất mát, đau thương của người thân.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ đã được lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh, đồng đội, bà con nhân dân và thân nhân tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm trong không khí trang nghiêm và thành kính.

Truy điệu, an táng 7 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 2

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn (phải) và lãnh đạo Quân khu IV di chuyển hài cốt liệt sĩ về vị trí an táng.

Truy điệu, an táng 7 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 3

Phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các liệt sĩ.

Mùa khô 2018-2019, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh đã cất bốc được 7 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 hài cốt được tìm thấy tại Thủ đô Viêng Chăn và 5 hài cốt tại Bôlykhămxay.

Từ năm 1999 đến nay, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các tỉnh bạn Lào tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Hà Phương